Rầm rộ ra quân sản xuất đầu năm trên khắp các công trường, nhà máy

(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu năm mới 2015, không khí ra quân lao động sản xuất diễn ra khá rầm rộ khắp các công trường, nhà máy, xí nghiệp, bến cảng. Được sự động viên của tổ chức công đoàn và sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, một lực lượng lớn CNLĐ không kể thời gian nghỉ tết, không quản ngại thời tiết và áp lực trong công việc để cùng nhau thi đua sản xuất với quyết tâm mới, khí thế mới…

Rầm rộ ra quân sản xuất đầu năm trên khắp các công trường, nhà máy ảnh 1

Cảng Vũng Áng vui đón những chuyến hàng đầu năm. Tất cả cán bộ, CNLĐ của Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào đều thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2015

Có mặt trên khu vực cầu cảng của Công ty CP cảng Vũng Áng Việt – Lào ngày đầu năm, chúng tôi cảm nhận rõ không khí sản xuất sôi động, tinh thần làm việc khẩn trương của đông đảo CNLĐ. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2015 và thi đua lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng, Ban chấp hành công đoàn Công ty đã phối hợp với Ban Giám đốc phát động phong trào thi đua “An toàn, năng suất, hiệu quả” trong thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 31/3.

Phong trào tập trung huy động mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, nhất là về thời tiết. Qua đó phấn đấu trong 3 tháng đầu năm này sẽ đạt sản lượng 75 ngàn tấn, doanh thu 77,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng, thu nhập bình đạt 9,8 triệu đồng/người/ tháng, đảm bảo an toàn trên tất cả các mặt. Riêng trong 4 ngày nghỉ tết, khối lượng bốc dỡ tại cảng dự kiến sẽ đạt khoảng 30 ngàn tấn, trong đó có 25 ngàn tấn quặng niken, 5 ngàn tấn thiết bị, 5 ngàn tấn hàng rời.

Hưởng ứng phong trào chung, tất cả 335 CBCNV trong toàn đơn vị đã tích cực bám tàu, bám cảng mỗi ngày 4 ca và liên tục 24/24h nhằm tập trung cao độ cho công việc hoàn thành việc bốc dỡ cho 3 tàu hàng hiện đang cập cảng để vài ngày tới 3/14 tàu khác hiện đang đợi ở phao số 0 được vào. Theo dự báo và yêu cầu từ phía Dự án Formosa thì công việc trong những tháng tới sẽ rất nhiều. Rất có thể từ nay đến sau Tết nguyên đán đơn vị sẽ duy trì cường độ làm việc như hiện nay nhưng tất cả cán bộ, CNLĐ đều đã sẵn sàng, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ, việc nghỉ tết sẽ được thực hiện bù vào những ngày thời tiết xấu…

Rầm rộ ra quân sản xuất đầu năm trên khắp các công trường, nhà máy ảnh 2

Các đơn vị thi công trên công trường đường Quốc lộ 1A đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thi công an toàn, chất lượng...

Có mặt trên công trường Quốc lộ 1A đoạn phía Nam Hà Tĩnh ngay trong những đêm đầu tiên của năm mới và thấy dường như ở nơi nào các gói thầu chưa hoàn thành thì nơi đó có không khí làm việc sôi sộng và náo nhiệt. Tiếng ầm ầm của các loại máy thi công, những ánh đèn điện chiếu sáng trên các nóc xe, hơi nóng phả lên từ những mẻ nhựa đường, xen lẫn vào đó là những lời động viên, nhắc nhở lẫn nhau đã xóa tan không khí giá lạnh và màn đêm tĩnh mịch. Tất cả họ đều tình nguyện không về nghỉ tết theo chế độ để về với gia đình mà chấp nhận bám đường, bám cầu, đảm bảo thi công đúng tiến độ và chất lượng.

Tại gói xây lắp của các đơn vị thuộc Cienco 4, không khí làm việc của ban đêm chẳng khác gì mấy so vào ban ngày. Trên công trường Công ty CP xây dựng công trình 484 đảm nhiệm, chúng tôi thấy hơn 40 công nhân mặc áo phản quang và nhiều xe máy, thiết bị hoạt động không ngưng nghỉ. Với nhiệm vụ phải hoàn thành đoạn Km525 đến Km536+400 trước ngày 10/1 sắp tới theo đúng kế hoạch, đơn vị thi công đã động viên công nhân thay nhau làm việc 24/24. Cách đó không xa, hàng chục công nhân của Công ty Cổ phần thương mại 666 cũng đang tập trung hoàn tất nốt những công đoạn nhỏ cuối cùng để bàn giao công trình cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ đề ra…

Rầm rộ ra quân sản xuất đầu năm trên khắp các công trường, nhà máy ảnh 3

Công nhân Công ty CP Thương mại 666 (có trụ sở đóng tại Cẩm Xuyên) cũng đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng của gói thầu

Rời xa công trường xây dựng này, chúng tôi có mặt tại khu vực gần ngã tư đường tránh thị trấn Kỳ Anh với đường Việt – Lào lúc gần 11 giờ đêm để chứng kiến không khí làm việc tại Trạm tuần tra lưu động kiểm soát xe quá trọng tải số 12. Thuê tạm căn nhà dân làm “trụ sở”, lấy ô che cỡ lớn làm trạm điều hành, 33 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng như công an, quân sự, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, thanh tra Cục Đường bộ và Chi cục quản lý đường bộ được chia làm 3 tổ hoạt động 3 kíp 24/24 giời.

Rầm rộ ra quân sản xuất đầu năm trên khắp các công trường, nhà máy ảnh 4

Thanh tra giao thông Phan Sơn Hải và các lực lượng chức năng tại Trạm cân số 12 đang làm việc trong đêm rét, điều kiện làm việc thiếu thốn. Để đỡ giá rét, ngay gần thiết bị cân trong tải là bếp lửa hồng với những thân cây đang cháy dở

Không khí thi đua lao động sản xuất cũng đang được thể hiện khá sinh động trong các nhà máy sản xuất gạch ngói xây dựng. Với mục tiêu phấn đấu đạt gần 49 triệu viên, doanh thu đạt 55.470 triệu đồng, tăng thu nhập người lao động lên 6,5 triệu đồng/ người/ tháng, Công ty CP Gạch ngói Cầu Họ đã mở cuộc cao điểm sản xuất ngay từ đầu năm.

Được sự động viên của tổ chức công đoàn, tất cả 282 cán bộ, công nhân ở hai cơ sở sản xuất đều tình nguyện không nghỉ tết để duy trì sản xuất, được hưởng lương gấp 3 so với ngày thường, được thưởng tết cao hơn và quan trọng nhất là họ được thể hiện trách nhiệm của mình, cùng đồng hành với doanh nghiệp trong đảm bảo sản xuất kinh doanh...

Rầm rộ ra quân sản xuất đầu năm trên khắp các công trường, nhà máy ảnh 5

Công nhân Công ty Cổ phần gạch ngói Cầu Họ mang sản phẩm ra phơi...

Cũng với tinh thần đó, 102 công nhân của Công ty CP Gạch ngói và vật liệu xây dựng Đồng Nai – Hà Tĩnh đang hăng say lao động, thi đua sản xuất giỏi, cùng đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Năm nay, toàn doanh nghiệp sẽ phấn đấu sản xuất khoảng 28 triệu viên gạch (bằng 112% công suất), tiết giảm chi phí sản xuất, làm ăn có lãi, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động...

Dù vẫn đang trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế nhưng khí thế làm việc khẩn trương, quyết tâm trong những ngày đầu năm đã được thể hiện ở tất cả địa phương, đơn vị và lĩnh vực, vùng miền. Tất cả đang nỗ lực, vững tin vào một năm mới có nhiều niềm vui và thắng lợi!

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast