Thăm khu dân cư kiểu mẫu dưới chân dãy núi Thiên Nhẫn

(Baohatinh.vn) - Nằm cách biệt với trung tâm xã và với các thôn còn lại nhưng thôn Tân Thịnh, xã An Hòa Thịnh (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã vượt khó vươn lên, trở thành khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Thăm khu dân cư kiểu mẫu dưới chân dãy núi Thiên Nhẫn

Thôn Tân Thịnh nằm dưới chân dãy núi Thiên Nhẫn, tách biệt hẳn với các thôn khác trong xã. Người dân ở đây cho biết, Tân Thịnh là thôn đặc biệt, bởi trước đây người trong thôn là những hộ dân sống ven bờ sông Ngàn Phố, do sạt lở bờ sông nên di dời lên chân núi sinh sống và lập nên thôn mới.

Thăm khu dân cư kiểu mẫu dưới chân dãy núi Thiên Nhẫn

Sống xa trung tâm, chỉ với 70 hộ dân, 291 nhân khẩu, đời sống người dân còn khó khăn... thế nhưng, với sự đồng thuận lớn, ý chí quyết tâm cao, người dân Tân Thịnh đã vượt qua mọi khó khăn để làm nên "kỳ tích" - Xây dựng thành công Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ảnh: Con đường dẫn vào nơi sinh sống của 70 hộ dân thôn Tân Thịnh.

Thăm khu dân cư kiểu mẫu dưới chân dãy núi Thiên Nhẫn

Bí thư Chi bộ thôn Mai Văn Thắng bộc bạch: “Không thể kể hết khó khăn của giai đoạn trước với những con đường đất nhỏ lầy lội, cây tạp phủ kín và toàn thôn không có một chiếc đèn đường chiếu sáng; thu nhập đạt thấp do người dân chỉ sống phụ thuộc vào cây lúa và khai thác nguồn lợi từ rừng. Mãi đến năm 2015, khi phong trào nông thôn mới lan tỏa, liên đoàn cán bộ thôn vừa giải thích, vận động, vừa hướng dẫn, làm gương bà con mới bắt đầu “xắn tay áo” đổi thay cuộc sống”.

Thăm khu dân cư kiểu mẫu dưới chân dãy núi Thiên Nhẫn

Lúc này, người dân trong thôn bắt đầu đi từ xóa bỏ vườn tạp, thay vào đó bằng các loại cây ăn quả, mở rộng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Thăm khu dân cư kiểu mẫu dưới chân dãy núi Thiên Nhẫn

Đồng thời, tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất.

Thăm khu dân cư kiểu mẫu dưới chân dãy núi Thiên Nhẫn

Với các chính sách hỗ trợ của các cấp chính quyền, những tuyến đường bê tông thoáng đãng bắt đầu thành hình. Đường điện thắp sáng làng quê, hàng rào xanh mát mắt được bà con chăm chút.

Thăm khu dân cư kiểu mẫu dưới chân dãy núi Thiên Nhẫn

Chỉ trong hơn 2 năm bền bỉ (2016 - 2018), người dân thôn Tân Thịnh đã hiến 7.600m2 đất, 3.500 cây các loại để mở rộng đường lên hơn 5m; đặc biệt là đã xóa bỏ 100% vườn tạp, xây dựng 9 vườn mẫu; xây mới 1,5 km rãnh thoát nước; 1,2 km đường hoa; 2,1 km đường giao thông nông thôn; 2,6 km đường điện thắp sáng làng quê...

Thăm khu dân cư kiểu mẫu dưới chân dãy núi Thiên Nhẫn

Không chỉ thế, từ 13 hộ nghèo (năm 2015), đến nay số hộ nghèo trong thôn giảm xuống chỉ còn 3 hộ (đều là những hộ già cả, neo đơn); thu nhập bình quân đầu người đạt 33 - 35 triệu đồng/năm. Cuối tháng 10/2018, thôn Tân Thịnh đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Thăm khu dân cư kiểu mẫu dưới chân dãy núi Thiên Nhẫn

Chị Nguyễn Thị Thanh Minh - một người dân thôn Tân Thịnh cho biết: “Vườn nhà rộng nhưng trước đây, chúng tôi chưa biết cách phát huy để cây tạp, cỏ mọc hoang dại. Từ năm 2016, thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng NTM, gia đình chúng tôi quyết tâm cải tạo vườn, trồng mới hơn 50 gốc cam, bưởi, khoanh vườn, vây lưới trồng rau bốn mùa, chăn nuôi bò. Đến nay, chỉ riêng thu nhập từ vườn đã mang về hơn 100 triệu đồng/năm”.

Thăm khu dân cư kiểu mẫu dưới chân dãy núi Thiên Nhẫn

Chưa dừng lại với kết quả đã đạt được, hơn 2 năm nay, bà con thôn Tân Thịnh đang tiếp tục củng cố, duy trì các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Mỗi người đều tự ý thức để xây dựng nhiều hơn các vườn mẫu, xây dựng hàng rào xanh, phấn đấu bê tông hóa đường giao thông nông thôn đạt 100%...

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast