Đức Thọ huy động hơn 2.700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2018, ngày 26/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với UBND huyện Đức Thọ.

Đức Thọ huy động hơn 2.700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải và Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm chủ trì buổi làm việc.

Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã có 18/27 xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành 470/540 tiêu chí theo kế hoạch (bình quân mỗi xã đạt 17,4 tiêu chí). Năm 2018, Đức Thọ phấn đấu có thêm 9 xã xây dựng đạt chuẩn NTM (Đức Đồng, Đức An, Đức Dũng, Đức Quang, Tân Hương, Liên Minh, Đức Thanh, Đức Châu, Đức Lập).

Đức Thọ huy động hơn 2.700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm: Các xã đăng ký về đích NTM năm 2018 đều có điểm xuất phát thấp, đời sống nhân dân vẫn nhiều khó khăn, quá trình huy động nguồn lực còn chậm… ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng huyện NTM của địa phương.

Về 9 tiêu chí huyện NTM, Đức Thọ đã xây dựng đạt 4 tiêu chí, 5 tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, y tế - văn hoá – giáo dục, sản xuất, giao thông, môi trường.

Trong 8 năm qua, Đức Thọ đã huy động hơn 2.700 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó ngân sách các cấp hơn 605 tỷ đồng; nhân dân đóng góp hơn 427 tỷ đồng; vốn huy động từ con em xa quê, nguồn khác hơn 223 tỷ đồng…

Đức Thọ huy động hơn 2.700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu: Ngoài việc huy động nguồn lực cho các xã về đích trong năm nay, cần quan tâm hơn nữa công tác củng cố các tiêu chí, không để diễn ra tình trạng tụt tiêu chí tại một số xã…

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh ghi nhận những thành quả huyện Đức Thọ đã đạt được trong quá trình triển khai xây dựng NTM, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sức dân, sự ủng hộ của con em xa quê để tập trung hoàn thành các tiêu chí khó.

Tuy nhiên, việc nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí tại các địa phương còn hạn chế, một số tiêu chí đạt chuẩn vẫn chưa thực sự bền vững. Đặc biệt, các tiêu chí: giao thông, y tế, môi trường cần huy động nhiều nguồn lực; các mô hình sản xuất có giá trị cao chưa xuất hiện nhiều...

Đức Thọ huy động hơn 2.700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Đại diện Văn phòng điều phối NTM tỉnh Lê Xuân Tùng: Tiêu chí giao thông của Đức Thọ còn khối lượng lớn, huyện cần có phương án cụ thể để đầu tư nâng cấp.

Các thành viên đoàn giám sát cũng cho rằng, bên cạnh việc đẩy mạnh lộ trình về đích NTM của 9 xã còn lại, Đức Thọ cũng cần quan tâm rà soát, củng cố các tiêu chí đã đạt, đảm bảo tính bền vững, phát triển hơn nữa các mô hình kinh tế để ổn định kinh tế của người dân.

Đức Thọ huy động hơn 2.700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải đánh giá cao những cách làm sáng tạo, nỗ lực của các địa phương trong quá trình xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2018. Các xã còn lại của huyện đăng ký về đích NTM năm 2018 tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, đảm bảo hiệu quả, thực chất của phong trào.

Phó Chủ tịch HDND tỉnh cũng yêu cầu Đức Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa; có những biện pháp cụ thể để huy động các nguồn lực; quan tâm xử lý môi trường, nhất là rác thải; đảm bảo hoàn thành lộ trình huyện đạt chuẩn NTM theo kế hoạch trước năm 2020.

*Trước đó, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế hệ thống cơ sở hạ tầng, một số mô hình kinh tế, cơ sở vật chất – văn hoá tại các nhà văn hoá thôn, mô hình vườn mẫu tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Đức Thọ huy động hơn 2.700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch HĐND Võ Hồng Hải cùng đoàn giám sát tham quan HTX Dịch vụ tổng hợp Văn Minh (xã Yên Hồ)...

Đức Thọ huy động hơn 2.700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

… tham quan mô hình vườn mẫu tại xã Đức Long.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast