Thế giới lần đầu ghi nhận 3,4 triệu ca mắc COVID-19 trong một ngày

Trong 24 giờ qua, thế giới lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới trong 1 ngày vượt 3 triệu ca, lên mức gần 3,4 triệu ca. Nhiều nước cũng đã thông báo số ca mắc mới cao chưa từng thấy.

Thế giới lần đầu ghi nhận 3,4 triệu ca mắc COVID-19 trong một ngày

Nhân viên y tế diều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Rome, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kể từ lần đầu tiên được công bố vào cuối tháng 11/2021, đến nay, Omicron đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới và đang dần thế chỗ Delta trở thành biến thể chủ đạo.

Trong 24 giờ qua, thế giới lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới trong 1 ngày vượt 3 triệu ca, lên mức gần 3,4 triệu ca. Nhiều nước cũng đã thông báo số ca mắc mới cao chưa từng thấy.

Theo số liệu của Bộ Y tế Mexico, trong 24 giờ qua, nước này có tới 44.187 ca mới - mức cao nhất từ trước đến nay. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Mexico chứng kiến “kỷ lục buồn” về số ca mới COVID-19 .

Đáng chú ý, số ca mới trong 24 giờ qua cao hơn nhiều so với mốc 33.626 ca mới được ghi nhận 1 ngày trước đó. Cũng trong 24 giờ qua, nước này có thêm 190 ca tử vong. Như vậy, tính đến nay, tổng số ca mắc và tử vong tại nước này lên lần lượt 4.214.253 ca và 300.764 ca.

Cùng ngày, Croatia cũng thông báo ghi nhận 9.894 ca mới và 27 ca tử vong. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất tại Croatia kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.

Giới chuyên gia cho rằng tỷ lệ người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 thấp đã khiến tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 gia tăng. Tính đến nay, mới chỉ có 56% dân số nước này đã tiêm vaccine phòng bệnh.

Tại Bồ Đào Nha, số ca mới trong 24 giờ qua cũng lên tới 40.945 ca - mức cao nhất từ trước đến nay. Hiện tổng số ca mắc và tử vong ở nước này lần lượt là 1.734.343 ca và 19.181 ca.

Cũng trong ngày 12/1, Bộ Y tế Israel thông báo số ca mới ghi nhận mức cao kỷ lục trong ngày thứ 2 liên tiếp. Cụ thể, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 43.815 ca mới, cao hơn gần 6.000 ca so với mức cao kỷ lục của 1 ngày trước đó. Hiện Israel có tổng cộng 1.622.053 ca mắc COVID-19.

Theo nhà chức trách Israel, tỷ lệ số ca dương tính trên tổng số xét nghiệm thực hiện mỗi ngày đã tăng lên 12,09% - mức cao nhất kể từ đầu tháng 10/2020. Số ca bệnh đang phải điều trị cũng ở mức cao nhất từ trước đến nay, với 222.877 ca.

Ít nhất đã có 14 nghị sỹ và bộ trưởng tại Israel mắc COVID-19 đã phải vắng mặt trong các phiên làm việc ngày 12/1. Trong số các chính khách mắc bệnh có Ngoại trưởng Yair Lapid, Bộ trưởng Công an Omer Barlev, Thứ trưởng Ngoại giao Idan Roll và 11 nghị sỹ của cả liên minh cầm quyền và phe đối lập.

Trừ các ông Barlev và Roll không phải là nghị sỹ, như vậy đã có 10% (12 trên tổng số 120) số nghị sỹ của Quốc hội Israel mắc COVID-19./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast