Vụ nổ tòa nhà ở New York, số người thương vong tăng

Theo cảnh sát địa phương, đã có 66 người thương vong trong vụ nổ này.

>>Thị trưởng New York: Rò rỉ khí gas gây ra vụ nổ lớn

Số người chết trong vụ nổ tại tòa nhà chung cư ở Manhattan, New York, Mỹ đã lên tới 3 người, 63 người bị thương trong đó có 2 người bị thương nặng. Theo cảnh sát địa phương, 10 người khác mất tích.

Công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương
Công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương

Hiện tại New York đã huy động lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích, tăng cường hoạt động hỗ trợ những nạn nhân trong tòa nhà.

Chính phủ Mỹ rất quan tâm tới sự kiện này mặc dù ngày 12/3, các nhà chức trách NewYork loại trừ khả năng khủng bố. Tổng thống Mỹ Barack Obama liên tục cập nhật thông tin về vụ nổ này. Ủy ban an ninh vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB) cũng đã phái đoàn chuyên gia tới hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 12/3 (giờ địa phương), khiến 2 toà nhà 5 tầng với 15 căn hộ tại khu vực Thượng Manhattan bị san phẳng và gây chấn động mạnh trong bán kính hàng trăm mét. Theo giới truyền thông địa phương đây là 2 tòa nhà cũ và khả năng tiếng nổ phát ra từ căn hộ số 1646.

Video Vụ nổ tòa nhà ở New York

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast