IS tấn công trạm gác phía Tây thủ đô Iraq khiến 19 người thương vong

Các tay súng thánh chiến đã ném lựu đạn và nổ súng nhằm vào vị trí tháp canh của lực lượng bộ tộc Hashed ở Al-Radwaniyah gần sân bay Baghdad khiến 11 người chết, 8 người bị thương.

IS tấn công trạm gác phía Tây thủ đô Iraq khiến 19 người thương vong

Lực lượng chống khủng bố Iraq làm nhiệm vụ tại Baghdad. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Hãng tin AFP dẫn lời các nguồn tin an ninh và y tế Iraq cho biết lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tối 8/10 đã tấn công một trạm gác ở phía Tây thủ đô Baghdad, khiến 11 người thiệt mạng.

Theo nguồn tin an ninh, các tay súng thánh chiến đã ném lựu đạn và nổ súng nhằm vào vị trí tháp canh của lực lượng bộ tộc Hashed ở Al-Radwaniyah, ngoại vi thủ đô của Iraq và gần sân bay Baghdad.

Nguồn tin y tế đã xác nhận có 11 người thiệt mạng trong vụ tấn công này và 8 người khác đã được chuyển tới một bệnh viện ở trung tâm Baghdad.

Đây là vụ tấn công hiếm hoi gây thương vong cao và gần thủ đô Iraq đến vậy của IS.

Hiện, IS chưa lên tiếng về vụ tấn công mới nhất này.

Năm 2014, IS đã chiếm giữ 1/3 lãnh thổ Iraq, trong đó có nhiều thành phố lớn ở miền Bắc và miền Tây quốc gia Trung Đông, cũng như vươn tới vùng phụ cận của thủ đô Baghdad.

Đến cuối năm 2017, liên quân quốc tế đã đánh bại IS. Tuy nhiên, từ đó đến nay, lực lượng này thường xuyên tiến hành các vụ đột kích nhằm vào lực lượng an ninh và các cơ sở hạ tầng quốc gia Iraq, đặc biệt tại những khu vực hoang mạc, nơi lực lượng quân đội đồn trú mỏng.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast