Xe đâm vào đám đông ở Melbourne, ít nhất 12 người bị thương

(Baohatinh.vn) - Cảnh sát Australia ngày 21/12 cho biết vừa bắt giữ một tài xế điều khiển xe hơi lao vào đám đông người đi bộ tại một giao lộ đông đúc ở phía Nam thành phố Melbourne.

VIDEO: Hiện trường nơi diễn ra vụ lao xe. (Nguồn: Daily Mail)

xe dam vao dam dong o melbourne it nhat 12 nguoi bi thuong

Hiện trường vụ lao xe. (Ảnh: Twitter/Daily Mail)

Cảnh sát chưa công bố động cơ của nghi phạm.

Trong một tuyên bố, lực lượng cứu thương của bang Victoria cho biết đang tiến hành sơ cứu cho 12 người ngay tại hiện trường. Hai người đã được đưa tới bệnh viện. Trong số này có một đứa trẻ đang tuổi mẫu giáo với vết thương ở vùng đầu.

Một số hãng truyền thông Australia đưa tin có từ 5 đến 16 người bị thương sau vụ việc trong khi phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra con số chính thức. Tình trạng của các nạn nhân cũng chưa được báo cáo.

Trước đó hồi tháng 1/2017, cũng tại Melbourne, một vụ lao xe tương tự cũng đã cướp đi sinh mạng của bốn người và khiến hơn 20 người khác bị thương.

Mặc dù theo cảnh sát, vụ lao xe hồi tháng 1 không liên quan đến khủng bố, nhưng đã dẫn đến việc thắt chặt các biện pháp an ninh tại những khu vực dành cho người đi bộ ở Melbourne và một số thành phố lớn khác.

Sự việc xảy ra sau một loạt các vụ tấn công khủng bố theo phương thức lao xe vào người đi bộ ở châu Âu.

xe dam vao dam dong o melbourne it nhat 12 nguoi bi thuong
(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast