Hơn 2 tuần ra quân, Công an Cẩm Xuyên phát hiện, bắt giữ 18 vụ đánh bạc

(Baohatinh.vn) - Chỉ trong hơn 2 tuần đợt cao điểm, công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ, 72 đối tượng đánh bạc, thu giữ số tiền hơn 25 triệu đồng.

Trong hơn 2 tuần đợt cao điểm (từ 2 - 16/12), Công an huyện Cẩm Xuyên đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ/72 đối tượng đánh bạc, thu giữ số tiền hơn 25 triệu đồng và các tang vật liên quan. Trong đó, 17 vụ /71 đối tượng đánh bài ăn tiền và 1 vụ/1 đối tượng ghi lô đề trái phép.

Hơn 2 tuần ra quân, Công an Cẩm Xuyên phát hiện, bắt giữ 18 vụ đánh bạc

Lực lượng chức năng bắt giữ bắt giữ 4 đối tượng có hành vi đánh bạc tại địa bàn xã Cẩm Sơn.

Điển hình như các vụ: Ngày 4/12, tại TDP 6 (thị trấn Cẩm Xuyên), Công an thị trấn Cẩm Xuyên phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc gồm: Hoàng Thái Mạnh (SN 1966, trú tại TDP 16, thị trấn Cẩm Xuyên); Nguyễn Hữu Thiện (SN 1963), Lê Văn Ái (SN 1969) và Lê Văn Đạt (SN 1988) đều trú tại xã Cẩm Quan. Trên chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ số tiền hơn 2 triệu đồng và các tang vật liên quan.

Tiếp đó, vào khoảng 16h40 ngày 8/12, Công an xã Cẩm Nhượng phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc gồm: Trần Đăng Khoa (SN 1972); Trần Xuân Quang (SN 1957); Võ Quang Linh (SN 1972) và Nguyễn Chu Cường (SN 1979) đều trú tại xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên. Lực lượng chức năng thu giữ số tiền hơn 2 triệu đồng và các tang vật liên quan.

Hơn 2 tuần ra quân, Công an Cẩm Xuyên phát hiện, bắt giữ 18 vụ đánh bạc

Hầu hết các đối tượng bị Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ về tội đánh bạc đều là nam giới, sinh sống trên địa bàn.

Được biết, các đối tượng trong các vụ đánh bạc bị Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ chủ yếu là nam giới, có độ tuổi trung bình từ 30 đến 50 tuổi và hầu hết là công dân trên địa bàn.

Công an huyện Cẩm Xuyên sẽ nhanh chóng đưa các vụ án đánh bạc ra xét xử lưu động tại các địa phương nhằm tăng cường răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast