2 thanh niên làng ở Hà Tĩnh dàn cảnh giả mua điện thoại rồi… cướp

(Baohatinh.vn) - Hội đồng xét xử TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) chiều nay (13/5) tuyên phạt 2 bị cáo tổng cộng 42 tháng tù.

Chiều 13/5, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử Trịnh Đình Hoàng và Nguyễn Công Dương, cùng sinh năm 2002, cùng trú tại xã Việt Tiến (Thạch Hà) về tội cướp giật tài sản.

2 thanh niên làng ở Hà Tĩnh dàn cảnh giả mua điện thoại rồi… cướp

Trịnh Đình Hoàng và Nguyễn Công Dương tại phiên xét xử chiều 13/5

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài cá nhân, ngày 22/12/2019, Trịnh Đình Hoàng sử dụng tài khoản Facebook do mình tự lập mang tên Trần Đình Quang rồi tham gia vào trang mạng Facebook “Trao đổi mua bán điện thoại tại thành phố Hà Tĩnh” nhằm mục đích tiến hành gặp gỡ, thương lượng với người bán rồi lợi dụng sự thiếu cảnh giác của chủ sở hữu nhanh chóng chiếm đoạt tài sản để tẩu thoát.

Trịnh Đình Hoàng thấy có một tài khoản mang tên “Anh con HT” của H.H.A (SN 2003, trú tại xã Hồng Lộc, Lộc Hà) rao bán chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO F1S nên chủ động nhắn tin trao đổi về việc muốn mua lại chiếc điện thoại này với giá 1,6 triệu đồng và được H.H.A đồng ý bán.

Theo đó, Hoàng hẹn địa điểm giao dịch tại cầu Thạch Sơn, thuộc địa phận xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà vào ngày 24/12/2019.

Ngày 23/12/2019, Trịnh Đình Hoàng sử dụng Facebook cá nhân nhắn tin cho Nguyễn Công Dương - là bạn ở cùng thôn rủ Dương đi chiếm đoạt chiếc điện thoại di động của H.H.A và được Dương đồng ý.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24/12/2020, Trịnh Đình Hoàng điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Công Dương đến cầu Thạch Sơn. Tại đây, Hoàng sử dụng điện thoại gọi cho H.H.A để hẹn giao dịch.

Khi H.H.A đến nơi, Dương yêu cầu cho xem điện thoại, yêu cầu xóa mật khẩu màn hình rồi bất ngờ lấy điện thoại nhảy lên xe do Hoàng điều khiển rồi bỏ chạy (chiếc điện thoại được định giá 833.000 đồng).

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra và làm rõ được thủ phạm của vụ cướp giật tài sản nói trên là Trịnh Đình Hoàng và Nguyễn Công Dương.

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Trịnh Đình Hoàng 24 tháng tù giam và Nguyễn Công Dương 18 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Cướp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast