Mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” ở Hà Tĩnh góp phần xây dựng nếp sống văn minh

(Baohatinh.vn) - Sau 2 năm triển khai thí điểm, mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” ở Hà Tĩnh đã tạo chuyển biến tích cực trong hình thành nếp sống văn minh, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gia đình; xây dựng cảnh quan các cụm, khu dân cư.

Sáng 23/12, Hội LHPN tỉnh phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”, triển khai nhân rộng mô hình “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn - Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự hội thảo.

Mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” ở Hà Tĩnh góp phần xây dựng nếp sống văn minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội thảo.

Mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” được Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh triển khai thí điểm nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với 7 nhóm tiêu chí cụ thể.

Sau 2 năm triển khai (2019 - 2021), từ 2 mô hình câu lạc bộ mẫu tại huyện Can Lộc và Hương Khê, đến nay, toàn tỉnh đã có 46 câu lạc bộ với 1.546 thành viên tại 13 huyện, thị, thành. Hội đã tổ chức được 28 lớp tập huấn với 1.467 lượt người tham gia.

Mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” ở Hà Tĩnh góp phần xây dựng nếp sống văn minh

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trương Thị Lượng trình bày báo cáo kết quả triển khai thí điểm mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”.

Để giúp các gia đình thực hiện tiêu chí “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” đạt hiệu quả cao, các cấp hội đã chủ động lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, đề án, các nhà tài trợ, huy động được trên 630 triệu đồng hỗ trợ các thành viên thực hiện các hạng mục: hệ thống xứ lý nước thải, rác thải; công trình vệ sinh, di dời, sửa chữa công trình phụ trợ; các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, quy hoạch, thiết kế vườn hộ xây dựng vườn mẫu...

Mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” ở Hà Tĩnh góp phần xây dựng nếp sống văn minh

Đại biểu các địa phương, đơn vị tham dự hội thảo.

Thông qua cuộc thi “Duyên dáng áo dài qua ảnh”, Hội LHPN tỉnh đã kết nối, huy động nguồn lực từ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng cho 5 câu lạc bộ “Gia đình Nông thôn mới kiểu mẫu” tại các địa phương để giúp các thành viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” ở Hà Tĩnh góp phần xây dựng nếp sống văn minh

Phó Chủ tịch Hội LHPN Hương Khê Nguyễn Thị Huế chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình mẫu câu lạc bộ “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” tại địa phương.

Hội LHPN các cấp đã tổ chức 90 cuộc khảo sát, kiểm tra và đánh giá kết quả sau 2 năm triển khai như sau: tiêu chí nhà ở, công trình phụ trợ đạt 90,2%; tiêu chí khuôn viên, cảnh quan đạt 97,0%; tiêu chí tổ chức sản xuất đạt 95,6%; tiêu chí thu nhập đạt 94,1%; tiêu chí văn hóa đạt 100%; tiêu chí xã hội đạt 100%; tiêu chí môi trường đạt 93,1%.

Mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” ở Hà Tĩnh góp phần xây dựng nếp sống văn minh

Chỉ tịch Hội LHPN xã Lưu Vĩnh Sơn Nguyễn Thị Thơ: “Mong muốn các cấp, ngành tạo điều kiện, có chính sách hỗ trợ phù hợp để hội phụ nữ tại cơ sở có nguồn lực triển khai hiệu quả mô hình”Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu".

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, địa phương đã khẳng định những tác động tích cực, sự lan tỏa của mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” sau 2 năm triển khai.

Mô hình đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; cảnh quan các cụm, khu dân cư được cải thiện tốt hơn...

Mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” ở Hà Tĩnh góp phần xây dựng nếp sống văn minh

Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Bùi Quang Hoàn đề nghị các đơn vị cần xây dựng tiêu chí một cách cụ thể, sát với tình hình thực tế trong quá trình xây dựng mô hình.

Tuy nhiên, trong giai đoạn triển khai thí điểm vẫn còn những hạn chế như: mô hình mới nên giai đoạn đầu, một số hội cấp xã còn lúng túng trong thực hiện; một số tiêu chí đề ra cao, quá chi tiết nên khó vận động thực hiện; sự kết nối, trao đổi, phối hợp thông tin giữa các thành viên câu lạc bộ chưa thường xuyên; một số mô hình chưa chú trọng đến các tiêu chí như văn hóa - xã hội, kiến thức, dẫn đến kết quả đầu ra các tiêu chí đạt được không đồng đều.

Mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” ở Hà Tĩnh góp phần xây dựng nếp sống văn minh

Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Trần Huy Oánh trao đổi một số vấn đề trong xây dựng bộ tiêu chí mô hình “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu”.

Thảo luận về bộ tiêu chí xây dựng mô hình “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu”, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung: tên gọi của mô hình; các tiêu chí đánh giá; cách thức tổ chức triển khai; phương thức hỗ trợ xây dựng mô hình; quy trình thẩm định công nhận; rút kinh nghiệm từ các mô hình thí điểm; giao chỉ tiêu cho các đơn vị...

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn - Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đánh giá cao hiệu quả của mô hình thí điểm “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” ở Hà Tĩnh góp phần xây dựng nếp sống văn minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu tại hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, gia đình là tế bào của xã hội, do đó việc xây dựng, vun đắp các giá trị truyền thống của gia đình có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để xã hội phát triển.

Về dự thảo xây dựng mô hình “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu", Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị các vấn đề: lựa chọn tên, tiêu chí của mô hình cho sát đúng, phù hợp với thực tế, bao hàm các nội dung triển khai; cân nhắc việc đưa vào tiêu chí chung của xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, đề nghị các cấp hội triển khai phong trào một cách thực chất, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trên diện rộng.

Mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” ở Hà Tĩnh góp phần xây dựng nếp sống văn minh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại hội thảo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UNBD tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà đề nghị các cấp hội thời gian tới cần tập trung nghiên cứu lựa chọn tên gọi phù hợp cho mô hình, xây dựng tiêu chí sát thực tiễn để triển khai một cách hiệu quả nhất.

Rà soát, đánh giá lại các mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” đang hoạt động tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng điển hình. Đồng thời, tích cực tham mưu các cấp, ngành đưa tiêu chí gia đình nông thôn mới kiểu mẫu vào tiêu chí xây dựng nông thôn mới nói chung.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast