“Gia đình NTM kiểu mẫu” - nhân tố tích cực trong xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mô hình “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh triển khai thí điểm tại một số địa phương bước đầu mang lại hiệu quả, trở thành nhân tố tích cực trong xây dựng NTM.

“Gia đình NTM kiểu mẫu” - nhân tố tích cực trong xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

Cán bộ phụ nữ xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) tuyên truyền, chia sẻ với người dân thôn Lộc Ân về xây dựng “Gia đình NTM kiểu mẫu”.

Đến thôn Lộc Ân, xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) chúng tôi được cảm nhận rất rõ khung cảnh yên bình, sạch sẽ của một khu dân cư nông thôn mới mới kiểu mẫu.

Trong mỗi hộ dân của thôn, nhà cửa và các công trình chăn nuôi, công trình phụ trợ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học; rác thải, nước thải sinh hoạt, chăn nuôi được thu gom xử lý theo đúng quy định. Mỗi sáng sớm hay chiều về, người dân trong thôn với đủ các thành phần, lứa tuổi cùng nhau tham gia các hoạt động thể thao tại nhà văn hóa thôn, tạo sự đoàn kết, vui vẻ trong thôn xóm.

“Việc sắp xếp nhà cửa gọn gàng, vệ sinh môi trường sạch sẽ từ nhà ra ngõ, tham gia các hoạt động cộng đồng giờ đây đã trở thành phong trào thi đua “ngầm” giữa các gia đình. Đặc biệt, giữa các gia đình luôn thi đua nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc” – bà Trương Thị Thu, người dân thôn Lộc Ân chia sẻ.

“Gia đình NTM kiểu mẫu” - nhân tố tích cực trong xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

100% người dân thôn Lộc Ân đã thực hiện phân loại rác thải tại nhà.

Bà Nguyễn Thị Thơ - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết: Địa phương có 15 hộ dân liền kề của thôn Lộc Ân tham gia mô hình “Gia đình NTM kiểu mẫu”. Những kết quả bước đầu cho thấy việc thực hiện mô hình góp phần tích cực trong việc phát huy các giá trị trong xây dựng NTM.

“Ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân sắp xếp nhà cửa, công trình chăn nuôi, vườn tược, hệ thống xử lý rác thải… gọn gàng, khoa học, hội phụ nữ địa phương đã chú trọng tuyên truyền để các gia đình tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia các hoạt động cộng đồng, tạo sự đoàn kết trong các thành viên. Đây là những hộ gia đình nòng cốt, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng thôn xóm” – bà Thơ cho hay.

“Gia đình NTM kiểu mẫu” - nhân tố tích cực trong xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

Các thành viên mô hình “Gia đình NTM kiểu mẫu” thôn 6, xã Hương Thủy (Hương Khê) được hỗ trợ giỏ đựng rác để phân loại rác thải tại hộ.

Chia sẻ về những kết quả đạt được từ mô hình “Gia đình NTM kiểu mẫu”, bà Bạch Mai Phương - chủ nhiệm mô hình “Gia đình NTM kiểu mẫu” thôn 6, xã Hương Thủy (Hương Khê) cho biết: Thôn 6 là mô hình điểm đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh với 20 hộ tham gia.

Cái “được” lớn nhất từ mô hình này là thông qua các hoạt động sinh hoạt nhóm, thể thao, văn nghệ để củng cố mối đoàn kết, gắn bó các thành viên gia đình với cộng đồng thôn xóm. Từ đó, các hoạt động đóng góp ngày công, tiền của xây dựng NTM được thực hiện hiệu quả. Nhiều “bí quyết” chăm sóc gia đình, con cái, chăm sóc cây trồng vật nuôi cũng được các gia đình chia sẻ cho nhau.

“Gia đình NTM kiểu mẫu” - nhân tố tích cực trong xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

Tham gia mô hình “Gia đình NTM kiểu mẫu”, các hộ dân được tập huấn về cải tạo, chăm sóc vườn hộ, tăng thêm thu nhập.

Mô hình “Gia đình NTM kiểu mẫu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh triển khai thí điểm tại 5 xã, gồm: Hương Thủy (Hương Khê), Tùng Ảnh (Đức Thọ), Đan Trường (Nghi Xuân), Hộ Độ (Lộc Hà) và Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà). Mỗi địa phương chọn từ 10 - 20 hộ dân liền kề để xây dựng mô hình.

Các hộ dân tham gia mô hình phải thực hiện các nội dung chính gồm: đảm bảo nhà ở, công trình phụ trợ và khuôn viên, cảnh quan sạch đẹp; kinh tế phát triển; văn hóa, giáo dục được nâng cao; tham gia hoạt động cộng đồng, xây dựng NTM…

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh cho biết, qua hơn 1 năm triển khai thí điểm mô hình “Gia đình NTM kiểu mẫu” cho thấy, hội phụ nữ các cấp đã tổ chức tuyên truyền, vận động hướng dẫn các hộ dân bám sát các tiêu chí. Hầu hết các thành viên trong gia đình đã ý thức được trách nhiệm của mình trong việc sắp xếp nhà sạch, vườn đẹp, công trình phụ trợ, sắp xếp đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng.

Đặc biệt, thông qua mô hình đã tập hợp các gia đình trong cùng một địa bàn thôn, xóm cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia các hoạt động cộng đồng, tạo sự đoàn kết trong các thành viên...

“Gia đình NTM kiểu mẫu” - nhân tố tích cực trong xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Sở VH-TT&DL kiểm tra mô hình “Gia đình NTM kiểu mẫu” tại xã Hộ Độ (Lộc Hà).

Cũng theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh, bên cạnh kết quả bước đầu, mô hình “Gia đình NTM kiểu mẫu” cũng đang còn những khó khăn, chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Đó là công tác tuyên truyền chưa sâu nên người dân chủ yếu tham gia theo phong trào, chưa ý thức được lợi ích mang lại khi tham gia xây dựng gia đình NTM kiểu mẫu.

Vì vậy, chính quyền các địa phương và Hội LHPN các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc tham gia xây dựng mô hình; rà soát, kiểm tra thường xuyên, phân đầu việc cụ thể để phát huy tinh thần tự giác của mỗi thành viên...

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Sau sắp xếp, sáp nhập, Hà Tĩnh giảm hơn một nửa số thôn, tổ dân phố (TDP), mở ra những khu dân cư có quy mô lớn hơn. Khi tổ chức mới từng bước ổn định, nguồn lực được tập trung, sức dân được khơi dậy, những động lực phát triển mới cũng dần hình thành từ cơ sở.
Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập là dịp để mỗi gia đình sum vầy, tận hưởng những phút giây nghỉ lễ. Nhưng tại nhiều cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh, những ca trực vẫn âm thầm nối dài, bảo đảm công việc không gián đoạn, để mỗi người dân được vui lễ an toàn, trọn vẹn.
Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng là thời điểm hàng nghìn sinh viên chuẩn bị lên đường bắt đầu chặng đường mới của việc học tập. Với nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh, hành trình ấy thêm phần thuận lợi nhờ những "vé xe 0 đồng" của Nhà xe Châu Tịnh.
[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

Cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Các hành vi như đăng tải nội dung bạo lực liên quan đến trẻ em; xúc phạm danh dự, nhân phẩm; kích động, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em chia sẻ thông tin gây nguy hại đều có thể bị xử phạt. Vậy, từng hành vi vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào?
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Sáng 28/8, hơn 365.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rộn ràng tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Các nhà trường đã khẩn trương ổn định nếp sống học đường, quán triệt nội quy, phổ biến kế hoạch học tập và trang bị kiến thức an toàn giao thông trước ngày khai giảng 5/9.
[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

Theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật sẽ bị phạt đến 60 triệu đồng.
Vấn đề hôm nay: Năm học 2026 - 2027, từ áp lực đến động lực

Vấn đề hôm nay: Năm học 2026 - 2027, từ áp lực đến động lực

Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thay đổi lớn trong năm học mới: từ sắp xếp mạng lưới trường lớp, cơ cấu lại đội ngũ, đổi mới quản trị đến tổ chức dạy học, chuyển đổi số và triển khai những định hướng mới về sách giáo khoa. Vậy, Hà Tĩnh đã chuẩn bị ra sao trước những thay đổi này? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Năm học 2026 -2027, từ áp lực đến động lực".
Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027

Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027

Sáng 27/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Điểm cầu Hà Tĩnh do đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!