Nông thôn mới kiểu mẫu hiện hữu trên vùng quê Cẩm Bình

(Baohatinh.vn) - Xác định nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu cốt lõi là nâng cao mức sống, xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển kinh tế để tạo nguồn thu nhập ổn định cho Nhân dân.

Từ những vườn hộ hiệu quả kinh tế cao...

Ngày mới của chị Nguyễn Thị Hiền (thôn Tân An, xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) bắt đầu bằng việc thu hoạch rau quả trong vườn để thương lái đến thu mua. Hơn 5 năm nay, đều đặn mỗi ngày, gia đình chị Hiền thu nhập từ 200.000 – 300.000 đồng nhờ vườn mẫu rộng 2.200 m2.

Nông thôn mới kiểu mẫu hiện hữu trên vùng quê Cẩm Bình

Chị Nguyễn Thị Hiền thu hoạch mướp ngọt.

Chị Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Như mùa này chủ yếu là mướp ngọt và rau mùng tơi, còn ra tết thì có mướp đắng, bí xanh. Trồng luân phiên các loại rau quả theo mùa nên ngày nào gia đình cũng có thu nhập”.

Nông thôn mới kiểu mẫu hiện hữu trên vùng quê Cẩm Bình

Phát triển kinh tế vườn hộ là thế mạnh của xã Cẩm Bình

Vườn của gia đình chị Nguyễn Thị Hiền là một trong 73 vườn mẫu đạt chuẩn NTM của xã Cẩm Bình hiện nay.

Ngoài những vườn mẫu đang cho thu nhập bền vững, hiện xã Cẩm Bình có trên 700 vườn hộ có diện tích từ 500 m2 trở lên đã được người dân chỉnh trang trồng cây hàng hóa để tăng thu nhập. Toàn xã có 135 vườn hộ cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, 87 vườn hộ cho thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm.

Nông thôn mới kiểu mẫu hiện hữu trên vùng quê Cẩm Bình

Ông Nguyễn Xuân Tòng mạnh dạn gây dựng mô hình nuôi lươn không bùn.

Xác định xây dựng NTM là quá trình liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, người dân xã Cẩm Bình đã không ngừng tìm tòi mở rộng sản xuất.

Như gia đình ông Nguyễn Xuân Tòng (thôn Tân An) dù đã xây dựng được vườn mẫu với hơn 50 gốc ổi Đài Loan cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm nhưng với mong muốn phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, ông đã mạnh dạn gây dựng mô hình nuôi lươn không bùn.

Nông thôn mới kiểu mẫu hiện hữu trên vùng quê Cẩm Bình

Ông Nguyễn Xuân Tòng xây thêm 12 ô lót bạt để nhân rộng mô hình nuôi lươn không bùn.

Hiện tại, mô hình nuôi lươn không bùn của gia đình ông thả nuôi hơn 1,5 vạn con. Lươn phát triển tốt, dự kiến tháng 12 âm lịch sẽ cho thu hoạch. Ông Nguyễn Xuân Tòng đang xây thêm 12 ô lót bạt trong vườn ổi, dự kiến cuối tháng 9 âm lịch sẽ thả nuôi 3 vạn con, trong đó có 1.000 con lươn sinh sản để cung cấp con giống cho bà con địa phương.

... đến những mô hình kinh tế tập trung

Cánh đồng xứ Động của thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình sau khi thu hoạch lúa hè thu được chính quyền địa phương quy hoạch thành vùng thả nuôi cá vụ 3 nhằm mục tiêu tăng hiệu quả kinh tế.

Theo đó, 10,3 ha của các hộ dân được dồn lại cho một số hộ thầu và thả nuôi cá rô đầu nhím. Cách làm này giúp địa phương tận dụng triệt để diện tích nông nhàn khi không sản xuất lúa. Để triển khai mô hình, xã Cẩm Bình đã thành lập tổ điều hành và giao cho tổ chăm sóc, quản lý cá nuôi. Dự kiến, đầu tháng 1/2021, địa phương sẽ tiến hành thu hoạch cá để bước vào sản xuất lúa vụ đông xuân.

Nông thôn mới kiểu mẫu hiện hữu trên vùng quê Cẩm Bình

Thả nuôi cá vụ 3 ở thôn Đông Trung nhằm tận dụng diện tích nông nhàn để tăng hiệu quả kinh tế

Ngoài mô hình thả nuôi cá vụ 3, để nâng cao giá trị sản xuất, thời gian qua, xã Cẩm Bình đã tập trung chuyển đổi ruộng đất, phá bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn để xây dựng những vùng sản xuất tập trung như: vùng sản xuất lúa hữu cơ 20 ha ở thôn Đông Nam Lý, vùng liên kết sản xuất lúa chất lượng cao 30 ha ở thôn Tân An; liên kết các hộ sản xuất rau màu liền kề 6.000 m2 ở thôn Tân An...

Nông thôn mới kiểu mẫu hiện hữu trên vùng quê Cẩm Bình

Thu hoạch trên vùng sản xuất lúa hữu cơ 20 ha ở thôn Đông Nam Lý, xã Cẩm Bình

Ông Nguyễn Thiên Toàn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình chia sẻ: “Tập trung phát triển kinh tế, địa phương đã từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, toàn xã không có hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,73 triệu đồng/người, cao nhất toàn huyện Cẩm Xuyên. Toàn xã có 22 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã, 12 tổ hợp tác, 362 hộ sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động có hiệu quả”.

Nông thôn mới kiểu mẫu hiện hữu trên vùng quê Cẩm Bình

Đường ngõ xóm ở xã Cẩm Bình được rải thảm nhựa và trồng cây xanh sạch đẹp

Mới đây, Ban Chỉ đạo NTM tỉnh đã kiểm tra, đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Cẩm Bình, với kết quả 5/5 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu đã đạt chuẩn.

Hoàn thành 5 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, Cẩm Bình đã từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.