Ứng dụng khoa học kỹ thuật, canh tác lúa giảm phát thải trong vụ xuân 2026

(Baohatinh.vn) - Vụ xuân 2026, Hà Tĩnh thực hiện canh tác lúa giảm phát thải trên diện tích hơn 150 ha áp dụng đồng bộ các tiến bộ KHKT như mạ khay - máy cấy, tưới ngập khô xen kẽ, quy trình sản xuất theo SRI.

Triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ NN&MT, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã sớm ban hành kế hoạch hành động triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, Sở NN&MT phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, HTX chủ động xây dựng lộ trình, tổ chức triển khai các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tiễn; tập trung hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật canh tác giảm phát thải, hỗ trợ vật tư đầu vào, kết nối dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, qua đó từng bước nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

bqbht_br_img-5140.jpg
Tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ thôn Vân Cửu (xã Gia Hanh) đã chủ động ra đồng làm đất, chuẩn bị kỹ các điều kiện cho vụ lúa mới.

Vụ xuân 2026 là vụ đầu tiên HTX Nông nghiệp Phú Hà (xã Toàn Lưu) triển khai mô hình liên kết sản xuất trên diện tích khoảng 30 ha theo chuỗi giá trị với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, tập trung áp dụng kỹ thuật mạ khay - máy cấy, quy trình canh tác hữu cơ, sử dụng phân bón sinh học và các biện pháp sản xuất thân thiện môi trường gắn với giảm phát thải.

Ông Nguyễn Phi Thìn - Giám đốc HTX cho biết: “Liên kết theo chuỗi giá trị với Quế Lâm sẽ giúp tạo ra đột phá trong tổ chức sản xuất, giúp HTX chuyển sang sản xuất theo hướng hàng hóa, có quy trình kỹ thuật thống nhất, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp địa phương. Bên cạnh đó, HTX còn nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương với mức hỗ trợ 50% giống và phân bón hữu cơ”.

Với 10 ha, Tổ hợp tác sản xuất lúa hữu cơ thôn Vân Cửu (xã Gia Hanh) triển khai mô hình sản xuất lúa giảm phát thải, áp dụng đồng bộ kỹ thuật mạ khay - máy cấy. Năm nay, xã hỗ trợ giống, chi phí thuê máy cấy và phân bón hữu cơ, tạo điều kiện để các thành viên yên tâm tổ chức sản xuất. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con trong tổ hợp tác đã chủ động ra đồng làm đất, chuẩn bị kỹ các điều kiện cho vụ lúa mới.

Ông Thái Văn Thắng - Tổ trưởng tổ hợp tác cho biết: “Dù là phương thức sản xuất mới, đòi hỏi nhiều bước kỹ thuật phức tạp hơn nhưng bà con thống nhất cao, tin tưởng mô hình sẽ mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị hạt lúa”.

bqbht_br_may-cay.jpg
Vụ xuân 2026, Hà Tĩnh thực hiện canh tác lúa giảm phát thải trên diện tích hơn 150 ha áp dụng đồng bộ các tiến bộ KHKT như mạ khay - máy cấy, tưới ngập khô xen kẽ, quy trình sản xuất theo SRI.

Trên cơ sở định hướng của tỉnh, ngành NN&MT, thời gian tới, xã Gia Hanh tập trung phát triển, áp dụng đồng bộ các gói kỹ thuật canh tác giảm phát thải. Trong sản xuất lúa, trọng tâm là quản lý nước tưới ngập - khô xen kẽ (AWD), kết hợp triển khai các mô hình tiên tiến như “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”,... Cùng với đó, địa phương khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh thay thế một phần phân bón vô cơ, từng bước giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hanh cho biết: “Việc triển khai sản xuất lúa giảm phát thải là hướng đi phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và đánh giá hiệu quả các mô hình, làm cơ sở để nhân rộng và xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững”.

bqbht_br_img-5510.jpg
Các địa phương đã chủ động kết nối với doanh nghiệp, HTX có đủ năng lực nhằm chuẩn bị mạ khay, tổ chức sản xuất và cung ứng dịch vụ cấy đồng bộ.

Vụ xuân năm 2026, toàn tỉnh dự kiến sản xuất trên 150 ha lúa giảm phát thải, áp dụng kỹ thuật mạ khay - máy cấy tại 12 xã, phường. Để thực hiện hiệu quả mô hình này, bên cạnh việc hỗ trợ giống, kinh phí thuê máy cấy và phân bón hữu cơ, các địa phương đã chủ động kết nối với doanh nghiệp, HTX có đủ năng lực nhằm chuẩn bị mạ khay, tổ chức sản xuất và cung ứng dịch vụ cấy đồng bộ, bảo đảm đúng giống, đúng quy trình kỹ thuật, khung thời vụ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Thuận - Giám đốc HTX Mạ khay máy cấy Thuận Nam (xã Yên Hòa) cho biết: “Đến thời điểm này, HTX đã nhận được đơn đặt hàng sản xuất mạ khay phục vụ mô hình canh tác giảm phát thải trên diện tích hơn 40 ha lúa trong vụ xuân 2026. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ chất lượng mạ ngay từ khâu làm đất, gieo mạ đến chăm sóc, bảo đảm mạ khỏe, đồng đều, sẵn sàng cung ứng cho các địa phương xuống giống đúng thời vụ”.

image-2026-01-07t063246672.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đoàn kiểm tra sản xuất mạ khay, máy cấy trong vụ xuân 2026 tại xã Yên Hòa.

Đề án Sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ cho sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, hiện đại hóa công nghệ, nâng cao giá trị nông sản và từng bước tham gia thị trường các-bon, gia tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Trên cơ sở lợi thế từng vùng, từng địa phương, tỉnh triển khai các mô hình trình diễn chủ lực gồm canh tác lúa giảm phát thải; sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ, theo hướng hữu cơ; mô hình sản xuất chè công nghiệp, cam, bưởi Phúc Trạch và dứa theo hướng phát thải thấp.

Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT Hà Tĩnh) cho biết: “Chi cục tiếp tục chú trọng công tác tập huấn, chuyển giao các kỹ thuật về canh tác giảm phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời phối hợp, hướng dẫn các địa phương đồng hành, hỗ trợ nông dân về giống, phân bón hữu cơ và các điều kiện cần thiết khác. Qua đó, bảo đảm triển khai mô hình đúng quy trình, đạt hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong thời gian tới”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!