Tư lệnh ngành NN&MT lý giải về giá giống lúa tại Hà Tĩnh tăng cao

(Baohatinh.vn) - Trong sáng nay (10/12), Báo và PTTH Hà Tĩnh có bài viết “Vì sao giá giống lúa xuân ở Hà Tĩnh cao hơn thị trường ngoại tỉnh?”. Tại nghị trường Kỳ họp thứ 34 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, tư lệnh ngành NN&MT đã lý giải về vấn đề này.

Đăng đàn phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 34 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn đã làm rõ nội dung các giống lúa ở Hà Tĩnh có giá bán cao hơn mặt bằng chung của thị trường các tỉnh khác.

bqbht_br_image-2025-12-10t140424044.jpg
Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn.

Ông Lê Ngọc Huấn cho hay: Diện tích đất sản xuất lúa hằng năm trên địa bàn tỉnh là 105.000 ha, trong đó, vụ xuân gần 60.000 ha (tỷ lệ sử dụng giống có cấp xác nhận chỉ tiêu chất lượng từ xác nhận 2 trở lên chiếm 50%, tương đương khoảng 2.000 tấn mua từ các công ty giống, số còn lại do người dân tự để giống), vụ hè thu 45.000 ha (tỷ lệ sử dụng giống có cấp xác nhận 2 trở lên khoảng 20%, tương đương 400 tấn mua từ các công ty giống).

Giá các loại giống thường có sự biến động giữa các vụ sản xuất, việc định giá do các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giống đưa ra từ đầu vụ, thông báo giá trên địa bàn và được niêm yết tại các đại lý kinh doanh. Ông Huấn cũng khẳng định, một số loại giống chủ lực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trở ra phía Bắc có giá cao hơn so với các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đúng như cử tri đã phản ánh.

Giám đốc Sở NN&MT phân tích thêm: Bước vào sản xuất vụ xuân năm 2026, giá các giống lúa các công ty thông báo bán cơ bản ổn định so với vụ xuân 2025 nhưng vẫn có sự chênh lệch giá bán giữa Nghệ An, Hà Tĩnh so với địa bàn Quảng Trị. Mức chênh lệch giá dao động từ 3,85 - 37,21%, cao nhất từ 34,44 - 37,21%. Cụ thể một số giống: HG12 (37,21%), HN6 (37,21%), Bắc Thịnh (34,44%); VRN10 (35,56%); VRN20 (27,91%), SV181 (26,25%)…

Để khắc phục bất cập về chênh lệch giá nêu trên, cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chất lượng giống, vật tư trước vụ sản xuất, Sở NN&MT làm việc với 3 doanh nghiệp có số lượng cung ứng lớn trên địa bàn. Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân giá giống ở thị trường Hà Tĩnh trở ra phía Bắc cao hơn các tỉnh từ Quảng Trị trở vào là do nguồn gốc địa bàn sản xuất; phẩm cấp chất lượng giống khác nhau (giống khu vực Hà Tĩnh xác nhận 1; giống khu vực Quảng Trị xác nhận 2); quy cách bao bì đóng gói 1k/bao làm tăng chi phí lớn hơn.

image-2.jpg
Giá giống cao khiến chi phí sản xuất của người nông dân bị đội lên. Ảnh minh họa

Để bảo vệ quyền lợi cho nông dân Hà Tĩnh, Sở NN&MT thống nhất với các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán đối với 6 loại giống lúa chủ lực cung ứng trên địa bàn tỉnh bằng giá bán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khi giống có cùng phẩm cấp chất lượng, cùng quy cách bao bì đóng gói như nhau với loại 5 kg, 10 kg.

Trong đó, Công ty TNHH Giống cây trồng Bắc Trung Bộ thống nhất giảm giá giống Bắc Thịnh xuống còn 35.000 đồng/kg (cấp xác nhận 1), loại 10 kg/bao, và 29.500 đồng/kg (cấp xác nhận 2), loại 10 kg/bao. Công ty Nông nghiệp Quang Minh điều chỉnh giá bán các giống HG12 và HN6 từ mức 43.000 đồng/kg xuống còn 35.000 đồng/kg (cấp xác nhận 1) loại 10 kg/bao và 27.000 đồng/kg (cấp xác nhận 2), loại 10 kg/bao.

Đối với Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung, doanh nghiệp thống nhất giảm giá các giống chủ lực gồm: VNR20: 36.000 đồng/kg (cấp xác nhận 1) và 31.000 đồng/kg (cấp xác nhận 2), áp dụng cho bao bì 10 kg/bao; giống RVT 34.000 đồng/kg (cấp xác nhận 1) và 30.000 đồng/kg (cấp xác nhận 2) với loại 10 kg/bao; giống ĐB6 30.000 đồng/kg (cấp xác nhận 1) và 27.000 đồng/kg (cấp xác nhận 2) áp dụng cho loại 10 kg/bao.

bqbht_br_z7312132116446-20abdd340cba3ab5f892290ab3ddc9e3.jpg
Sở NN&MT Hà Tĩnh họp trực tuyến 69 xã, phường để thông tin liên quan đến sản xuất vụ xuân và giá giống trên địa bàn tỉnh (ngày 9/12).

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, ông Lê Ngọc Huấn khẳng định: Sở NN&MT đang tiếp tục mời các công ty cung ứng trên địa bàn đến làm việc, bàn giải pháp chỉnh giá bán phù hợp nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch giữa các đơn vị cung ứng trong tỉnh cũng như các tỉnh phụ cận.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến các địa phương, người dân tăng cường sử dụng các giống lúa cấp xác nhận trở lên, hạn chế tình trạng tự để giống; căn cứ nhu cầu tiêu dùng, bộ giống được cơ cấu và giá cả hợp lý để lựa chọn, sử dụng những bộ giống đạt hiệu quả cao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng hoá, giá các loại vật tư nông nghiệp, đặc biệt là giống lúa được cung ứng trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về chất lượng, giá cả thiếu minh bạch, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ người sản xuất và đạt chỉ tiêu sản xuất đề ra.

bqbht_br_img-3322.jpg
Để bảo vệ quyền lợi cho nông dân Hà Tĩnh, Sở NN&MT thống nhất với các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán đối với 6 loại giống lúa chủ lực cung ứng trên địa bàn tỉnh bằng giá bán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khi giống có cùng phẩm cấp chất lượng, cùng quy cách bao bì đóng gói như nhau với loại 5 kg, 10 kg.

“Trường hợp các công ty, cơ sở kinh doanh không chấp thuận, không cung ứng các loại giống có quy cách bao bì đóng gói 5kg/bao và 10kg/bao để phục vụ bà con nông dân sản xuất, bán giá chênh lệch cao hơn so với các tỉnh lân cận (cùng cấp giống, bao bì), Sở NN&MT sẽ xem xét và có phương án loại khỏi cơ cấu. Đối với những trường hợp sử dụng quy cách đóng gói 1 kg/bao, phải được UBND các xã, phường tổng hợp danh sách đăng ký, ghi rõ thông tin của người dân. Kể cả đối với một số địa phương đã tổ chức mở đấu thầu lựa chọn đơn vị cung ứng giống (theo chính sách hỗ trợ về giá giống của tỉnh - PV), địa phương cần bổ sung phụ lục, ghi rõ điều kiện cung ứng các loại giống có quy cách bao bì đóng gói 5kg/bao và 10kg/bao, vướng mắc ở đây liên hệ trực tiếp sở để được hỗ trợ” - tư lệnh ngành NN&MT Lê Ngọc Huấn cho hay.

Tại nghị trường, Giám đốc Sở NN&MT cũng khẳng định thêm, không chỉ về giống lúa mà ngành NN&MT sẽ tăng cường công tác quản lý chất lượng trên tất cả hàng hoá vật tư nông nghiệp, từ thuốc BVTV, phân bón,…, đảm bảo minh bạch, nghiêm minh, phục vụ lợi ích của bà con nông dân. Đồng thời, mong muốn cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc siết chặt công tác quản lý. Ngoài ra, khi bà con phát hiện các vi phạm liên quan đến giống, vật tư, phân bón, thuốc BVTV,... cần báo ngay cho cơ quan chức năng.

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!