Tập trung chăm sóc đàn vật nuôi, đón cơ hội thị trường Tết

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh giá cả dần ổn định, nhu cầu tiêu thụ được dự báo tăng cao, người chăn nuôi Hà Tĩnh đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ tết Nguyên đán sắp tới.

Thời điểm này, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm. Bà con đang tập trung chăm sóc, phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường cuối năm. Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi từng bước ổn định, nhu cầu tiêu thụ được dự báo tăng mạnh vào dịp Tết, nhiều hộ dân kỳ vọng sản phẩm làm ra sẽ tiêu thụ thuận lợi, mang lại thu nhập khá sau một năm nhiều biến động.

Người dân Hà Tĩnh tập trung chăm sóc đàn gia súc thời điểm cận kề tết Nguyên đán.

Người dân Hà Tĩnh tập trung chăm sóc đàn gia súc thời điểm cận kề tết Nguyên đán.

Với diện tích 3 ha, chuồng trại được đầu tư hiện đại, anh Nguyễn Văn Nguyên (thôn Bàu Am, xã Toàn Lưu) đang duy trì đàn gà với số lượng 15.000 con phục vụ thị trường tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc khép kín, chú trọng vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh, đàn gà sinh trưởng ổn định, dự kiến sẽ đạt trọng lượng thương phẩm từ 2,5-3 kg/con trong 1 tháng tới.

“Hiện nay, gà đang bước vào giai đoạn hoàn thiện trọng lượng và chất lượng thịt, vì vậy, chúng tôi tập trung thep hướng giữ ổn định, tăng chất lượng và hạn chế rủi ro; tập trung vào việc điều chỉnh khẩu phần ăn hợp lý, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, quản lý mật độ và môi trường nuôi. Cùng đó, thường xuyên theo dõi sức khoẻ đàn gà, tính toán thời điểm xuất bán. Hiện, một số thương lái đã đến khảo sát, đặt cọc, chúng tôi cũng cân nhắc để bán đúng “điểm rơi”, tránh tình trạng hàng bị dồn ứ, ép giá” - anh Nguyên chia sẻ.

bqbht_br_p3.jpg
bqbht_br_p4.jpg
Gà là mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong dịp tết Nguyên đán.

Tại xã Đức Thọ, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và quản lý chặt chẽ công tác giết mổ, vận chuyển, đến nay, tổng đàn trên địa bàn được duy trì ổn định, dự kiến sẽ đáp ứng đa dạng nguồn cung cho thị trường Tết sắp tới.

Bà Võ Thị Hào - Chuyên viên Phòng Kinh tế (xã Đức Thọ) cho biết: “Hiện nay, tổng đàn trâu bò trên địa bàn ước đạt gần 2.900 con, đàn lợn đạt hơn 2.000 con, đàn gia cầm đạt hơn 200.000 con. Người dân rất kỳ vọng vụ Tết có thể đem lại nguồn thu nhập khá sau một năm đối diện với những ảnh hưởng lớn của thiên tai, mưa lũ. Về phía chính quyền, UBND xã thường xuyên cử cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, khuyến cáo người chăn nuôi theo dõi sát diễn biến thời tiết, điều chỉnh mật độ, chế độ nuôi dưỡng hợp lý, hạn chế tăng đàn ồ ạt, tránh rủi ro về giá cả”.

Người chăn nuôi Hà Tĩnh kỳ vọng thị trường Tết sẽ có nhiều khởi sắc.

Người chăn nuôi Hà Tĩnh kỳ vọng thị trường Tết sẽ có nhiều khởi sắc.

Thời tiết bắt đầu đón đợt không khí lạnh mới nên bên cạnh việc theo dõi sát diễn biến thời tiết, các hộ chăn nuôi cũng chủ động điều chỉnh phương thức chăm sóc, tăng cường các biện pháp giữ ấm, bổ sung dinh dưỡng nhằm giúp đàn vật nuôi sinh trưởng ổn định, hạn chế hao hụt trong giai đoạn cao điểm. Việc chăm sóc theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo mẫu mã sản phẩm cũng được người dân đặc biệt chú trọng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường Tết.

“Với tổng đàn hơn 1.000 con, gia đình tôi tập trung điều chỉnh khẩu phần ăn, giữ chuồng trại khô ráo, ấm về ban đêm để gà phát triển đồng đều, thịt chắc, dáng đẹp. Thời điểm này, chúng tôi chủ yếu chăm sóc cẩn thận, không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng để bán đúng dịp Tết” - ông Trần Xuân Chính (xã Can Lộc) cho biết.

bqbht_br_img-9529.jpg
Tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh hiện đạt hơn 405 nghìn con.

Những ngày này, gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến (xã Mai Hoa) cũng đang tất bật chăm sóc đàn lợn thịt hơn 100 con. Đàn vật nuôi được theo dõi sát sao về sức khỏe, đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm trước khi xuất chuồng.

“Với đàn lợn hơn 100 con, tôi đặc biệt chú trọng khâu tiêm phòng và khử khuẩn chuồng trại định kỳ để ngăn chặn dịch bệnh từ xa. Hy vọng từ nay đến Tết, giá lợn hơi sẽ tăng cao để bà con nông dân chúng tôi có thêm kinh phí tái thiết sản xuất, đón một cái Tết ấm no, sung túc hơn sau những vất vả của năm qua” - ông Tiến cho biết.

Theo thống kê của ngành chức năng, hiện đàn lợn trên địa bàn tỉnh đạt hơn 405.000 con, đàn bò hơn 130.000 con, đàn trâu hơn 47.000 con và đàn gia cầm đạt hơn 10 triệu con. Người chăn nuôi kỳ vọng, thị trường Tết Nguyên đán sẽ có nhiều khởi sắc để bà con có thêm thu nhập, đảm bảo nguồn vốn để mở rộng sản xuất trong những vụ tới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.