Vươn lên thoát nghèo từ mô hình kinh tế chăn nuôi tổng hợp

(Baohatinh.vn) - Gia đình anh Dương Mạnh Khương ở tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi, mạnh dạn phát triển chăn nuôi tổng hợp.

Trong hành trình giảm nghèo bền vững ở phường Sông Trí, những câu chuyện về ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực vươn lên của người dân luôn là minh chứng sống động, tiếp thêm niềm tin vào chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

bqbht_br_img-4641-7814.jpg
Vợ chồng anh Khương - chị Thắng cùng nhau vượt khó, tạo dựng cuộc sống.

Gia đình anh Dương Mạnh Khương (SN 1976, hộ nghèo nhiều năm, bản thân bị khuyết tật không thể nói được, sức khỏe yếu) và vợ là chị Nguyễn Thị Thắng (SN 1978) ở tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, đã trở thành một điểm sáng tiêu biểu của phong trào thi đua thoát nghèo trên địa bàn. Gia đình có ba người con, trong đó người con út 18 tuổi nhưng trí tuệ chỉ tương ứng trẻ tiểu học, khiến cuộc sống càng thêm vất vả. Một thời gian dài, hoàn cảnh éo le khiến gia đình luôn nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo, song vợ chồng anh chị chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng số phận.

Năm 2023, nhờ chính sách tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội dành cho hộ nghèo, gia đình anh Khương được vay 50 triệu đồng. Với nhiều gia đình, đây có thể là khoản vốn không lớn, nhưng với anh chị, đó là số tiền mang theo hy vọng và cơ hội đổi đời. Chị Thắng chia sẻ: “Cầm được 50 triệu trong tay, vợ chồng tôi mừng lắm nhưng cũng lo nhiều. Lo vì chưa từng làm lớn, sợ rủi ro; mừng vì có cơ hội để đổi đời. Nhưng nghĩ nếu cứ sợ thì mãi nghèo nên vợ chồng quyết định mua lợn giống về nuôi...”.

bqbht_br_img-4632-7350.jpg
Mô hình chăn nuôi tổng hợp đã giúp gia đình anh chị vươn lên thoát nghèo.

Từ vài con lợn ban đầu, anh chị vừa làm vừa học, tích lũy kinh nghiệm từng ngày. Dù sức khỏe yếu, không thể nói, anh Khương vẫn cố gắng làm những công việc vừa sức, từ cho gà ăn, dọn chuồng đến phụ giúp các công đoạn chăm sóc vật nuôi. Người dân trong TDP Hưng Hòa ai cũng quen hình ảnh anh lặng lẽ làm việc, đôi tay chậm rãi nhưng không bao giờ ngừng nghỉ.

Thấy chăn nuôi bắt đầu có hiệu quả, vợ chồng anh Khương mạnh dạn đầu tư thêm gà, rồi mua bò sinh sản để tạo nguồn thu lâu dài. Chính tinh thần dám nghĩ dám làm ấy đã giúp gia đình từng bước nhân rộng quy mô chăn nuôi. Hiện nay, gia đình đang nuôi 3 con bò sinh sản, 15 con lợn thịt và hơn 100 con gà... Khu chuồng trại được vệ sinh sạch sẽ, vật nuôi phát triển khỏe mạnh, tạo nguồn thu ổn định giúp anh chị cải thiện thu nhập, hướng tới cuộc sống tự chủ hơn.

bqbht_br_img-4650-3198.jpg
bqbht_br_img-4653-2786.jpg
bqbht_br_img-4654-1395.jpg
Nhờ số tiền chăn nuôi, tích luỹ được vợ chồng anh Khương đang xây mới mở rộng gian nhà cũ trước đó.

Chị Thắng không giấu được sự xúc động khi nói về hành trình của mình: “Chúng tôi không dám nghĩ sẽ làm được đến thế này. Nhưng cứ cố thêm chút, rồi lại cố thêm chút, cuối cùng cũng có thành quả. Điều quan trọng là mình phải biết tận dụng chính sách Nhà nước, rồi tự mình nỗ lực nữa thì mới thoát nghèo được...”.

Ông Nguyễn Văn Trí - Tổ trưởng TDP Hưng Hoà nhận xét: “Anh Khương tuy bị khuyết tật nhưng rất chăm chỉ. Việc nặng có chị Thắng gánh vác, còn anh thì làm việc nhỏ nhưng đều tay, ngày nào cũng cố gắng. Gia đình là một trong những điển hình tiêu biểu của TDP trong phong trào thoát nghèo bền vững.”

Không chỉ nhận được sự quan tâm của tổ dân phố, mô hình chăn nuôi của gia đình anh Khương cũng thường xuyên được phường Sông Trí hỗ trợ, hướng dẫn về kỹ thuật và tiếp cận nguồn lực. Chính quyền phường đánh giá đây là mô hình tiêu biểu, phản ánh hiệu quả từ việc triển khai giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm, “giảm nghèo có địa chỉ” mà Sông Trí chú trọng sau thời điểm tổ chức lại mô hình chính quyền hai cấp.

bqbht_br_img-4626-8804.jpg
Chuồng trại chăn nuôi được vệ sinh sạch sẽ đảm bảo phát triển tốt nhất của các vật nuôi.

Ông Nguyễn Huy Hiếu - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sông Trí cho biết: “Phường Sông Trí luôn chú trọng đồng hành cùng các hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ họ tiếp cận vốn, kỹ thuật và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Gia đình anh Khương là minh chứng cho thấy khi chính sách đúng đắn gặp được người dân có ý chí vươn lên thì việc thoát nghèo hoàn toàn có thể thực hiện được.”

Cuộc sống gia đình anh chị nay đã khác trước. Không còn là nỗi lo bữa đói bữa no, không còn cảnh thiếu trước hụt sau, mô hình chăn nuôi tổng hợp đã giúp họ tự tin đứng vững bằng chính đôi tay lao động. Thu nhập được cải thiện, đời sống từng bước nâng lên, tạo nền tảng để anh chị chăm lo tốt hơn cho con cái, nhất là người con út có hoàn cảnh đặc biệt. Những thay đổi ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự khẳng định về giá trị của nghị lực, của niềm tin vào con đường mình chọn.

Câu chuyện của gia đình anh Khương - chị Thắng là lời nhắc nhở rằng, trong hành trình giảm nghèo bền vững, chính sách hỗ trợ của Nhà nước là quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là ý chí và tinh thần tự lực của từng hộ gia đình. Khi biết tận dụng nguồn lực, biết nỗ lực vượt lên hoàn cảnh cá nhân, người nghèo hoàn toàn có thể thoát nghèo bền vững, thậm chí trở thành điển hình cho cộng đồng noi theo.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.