Ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi "xông biển" dịp đầu năm mới

(Baohatinh.vn) - Ngư dân Hà Tĩnh ra khơi dịp đầu năm mới 2026 với niềm phấn khởi, mong mưa thuận gió hòa, đánh bắt được nhiều hải sản có giá trị.

Sáng ngày đầu năm mới 2026, cảng cá Thạch Kim (xã Lộc Hà) tấp nập đón những tàu thuyền của ngư dân trở về sau chuyến ra khơi đầu tiên trong năm, mang theo những mẻ hải sản tươi ngon, chất lượng. Không khí mua bán, trao đổi diễn ra rộn ràng; tiếng cười nói xen lẫn những nụ cười rạng ngời của ngư dân được “lộc biển” đầu năm như xua tan bao mệt nhọc sau hành trình bám biển.

img-3221.jpg
img-3289.jpg
Cảng cá Thạch Kim (xã Lộc Hà) là một trong những cảng cá sôi động nhất của tỉnh.

Ngư dân Nguyễn Tiến Hải (xã Lộc Hà) cho biết: “Sáng sớm nay, tàu của chúng tôi đã cập cảng với chuyến biển đầu tiên của năm mới 2026. Thời tiết trên biển thuận lợi, tàu đánh bắt khá tốt với khoảng 7 tạ cá cơm nên anh em rất phấn khởi lắm”.

Cùng chung niềm vui được “lộc biển” ngay từ chuyến ra khơi đầu năm, anh Phan Văn Tuấn - chủ tàu cá tại xã Thạch Hà cho hay: Với lợi thế tàu nhỏ đánh bắt gần bờ, đi về trong ngày, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, tàu chúng tôi hoạt động hết công suất. Các thuyền viên lại nhanh chóng bổ sung đá lạnh, chuẩn bị ngư lưới cụ, bổ sung nhiên liệu để tiếp tục ra khơi”.

bqbht_br_img-6916.jpg
bqbht_br_img-7802.jpg
Ngư dân Hà Tĩnh đánh bắt được số lượng hải sản khá, chủ yếu là ruốc, cá cơm, cá bạc má, tôm...

Không khí nhộn nhịp tại cảng cá Thạch Kim trong những ngày đầu năm mới đã mang lại niềm vui, động lực cho ngư dân. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho hoạt động khai thác hải sản đầu năm 2026, góp phần ổn định sinh kế cho người dân, cung ứng nguồn hải sản tươi sống phục vụ thị trường.

Cùng với ngư dân, hoạt động thu mua của tiểu thương tại các cảng cá cũng diễn ra sôi động. Nhiều tiểu thương đã có mặt từ rất sớm tại cảng cá Thạch Kim để chờ tàu cập bến, thu mua hải sản mang đi tiêu thụ. Không khí mua bán diễn ra nhanh gọn, nhộn nhịp; hải sản được phân loại, cân bán ngay tại cầu cảng, góp phần giúp bà con tiêu thụ thuận lợi, có thêm “tiền tươi, thóc thật” trong những chuyến ra khơi đầu năm.

bqbht_br_dsc03175.jpg
bqbht_br_img-0312.jpg
Nguồn hải sản tươi ngon cung ứng cho thị trường dịp nghỉ lễ.

Bà Trần Thị Hương - một tiểu thương thu mua hải sản cho biết: “Dịp nghỉ lễ Dương lịch kéo dài 4 ngày nên chúng tôi phải chủ động thu mua từ sớm để có đủ nguồn cung cho các chợ và mối quen. Hải sản đầu năm tươi ngon, tàu về đều nên việc thu mua thuận lợi, bà con tiểu thương cũng rất phấn khởi".

Còn tại cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm), nhiều tàu thuyền đã khẩn trương chuẩn bị ngư lưới cụ, bổ sung đá lạnh, tiếp nhiên liệu và kiểm tra máy móc để sẵn sàng cho những chuyến biển đầu năm. Không khí lao động vui tươi, ai cũng kỳ vọng chuyến ra khơi thuận lợi, mang về những mẻ hải sản đầy khoang, mở đầu cho một năm sản xuất, khai thác hiệu quả.

bqbht_br_dji-0073.jpg
Cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) được đưa vào vận hành tạo động lực cho ngư dân bám biển.

Ông Nguyễn Viết Xuân (thôn Phúc Hải, xã Thiên Cầm) cẩn thận đan lại từng tay lưới, kiểm tra kỹ các dụng cụ phục vụ đánh bắt. Theo ông Xuân, thời điểm này đang vào mùa của nhiều loại cá gần bờ nên sản lượng khai thác khá ổn định, mỗi chuyến biển có thể mang về thu nhập từ 3 – 4 triệu đồng/ngày. Cảng cá mới, hiện đại nên ngư dân càng thêm yên tâm, tích cực vươn khơi.

Được biết, hiện nay, xã Thiên Cầm hiện có hơn 220 tàu thuyền hoạt động khai thác hải sản, chủ yếu là tàu công suất nhỏ đánh bắt vùng lộng, vùng ven bờ. Theo ngư dân, đây là thời điểm thuận lợi nhất trong năm để khai thác nhiều loại hải sản gần bờ như ruốc biển, tôm, cá cơm… Không khí tại các bến cá, cảng cá trên địa bàn xã thể hiện quyết tâm bám biển sản xuất của ngư dân, kỳ vọng một năm mưa thuận gió hòa, khai thác an toàn.

bqbht_br_img-6845.jpg
bqbht_br_img-6911.jpg
Ngư dân xã Thiên Cầm chuẩn bị các điều kiện để vươn khơi xuyên lễ.

Ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh thông tin: “Trong ngày nghỉ lễ đầu năm, thời tiết trên biển tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân xuất, nhập cảng an toàn.

Ban Quản lý cũng đã lên kế hoạch, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết tàu thuyền ra vào cảng, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; đồng thời, tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động khai thác, kiểm soát hồ sơ, nhật ký và thiết bị giám sát hành trình tàu cá, góp phần thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU".

bqbht_br_z7386450635582-597a82b37f3228261689b6259d858fd5.jpg
Với ngư dân, những chuyến đi biển đầu năm không chỉ là nguồn thu nhập quý giá, mà còn là khởi đầu cho một mùa biển mới với nhiều kỳ vọng.

Những con thuyền được trang bị đầy đủ ngư cụ, rẽ sóng ra khơi trong niềm tin và khí thế mới. Với ngư dân, những chuyến biển này không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng quý mà còn mở đầu cho một mùa biển mới, gửi gắm mong ước ra khơi thuận lợi, an toàn, qua đó thể hiện tinh thần lao động cần cù, bền bỉ, không quản ngại khó khăn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.