Hà Tĩnh - Khăm Muồn nghiệm thu hệ thống thuỷ lợi Nỏng Bốc

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh và Khăm Muồn (CHDCND Lào) vừa ký biên bản nghiệm thu hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc trị giá hơn 290 tỷ đồng, hoàn thành bảo đảm chất lượng, phục vụ sản xuất 2 vụ lúa/năm.

Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) vừa ký kết biên bản tổng nghiệm thu Dự án xây dựng Hệ thống thủy lợi bản Xiêng Vang, huyện Nỏng Bốc.

Dự án do Chính phủ Việt Nam giao Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, phối hợp với chủ dự án phía Lào là tỉnh Khăm Muồn và Bộ Nông Lâm nghiệp Lào tổ chức thực hiện.

bqbht_br_z7385579836300-b019087abf669e8098b183ced5a8e092.jpg
bqbht_br_z7385580075025-2d5af0943e1e8faff82a283510f23389.jpg
Hội đồng nghiệm thu công trình dự án

Tỉnh Hà Tĩnh được Chính phủ Việt Nam giao làm chủ dự án, phối hợp với chủ dự án phía Lào là tỉnh Khăm Muồn và Bộ Nông Lâm nghiệp Lào xây dựng Hệ thống thủy lợi bản Xiêng Vang, huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn. Đây là một trong những dự án quy mô lớn, sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Sau thời gian khẩn trương thi công, hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc (bao gồm cả kè bờ sông Mê Kông) đã chính thức vận hành chạy thử nghiệm phục vụ 2 mùa vụ cho nhân dân các bản của huyện Nỏng Bốc.

bqbht_br_cf.jpg
bqbht_br_z7385579896460-51c6c8538433e08d8a502426469e82cd.jpg
Nhờ hệ thống trạm bơm, kênh tưới cấp 1, cấp 2, huyện Nỏng Bốc đã chủ động được nguồn nước tưới nông nghiệp.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 290 tỷ đồng, bao gồm kinh phí xây dựng và giải phóng mặt bằng. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào là hơn 263 tỷ đồng.

Dự án gồm hệ thống kênh chính, kênh cấp 1, cấp 2 vận chuyển và phân phối nước cho các diện tích tưới 500 ha; xây dựng đường dây và trạm biến áp cung cấp điện cho trạm bơm và các hoạt động phụ trợ; xây dựng đường quản lý vận hành, kè bảo vệ, chống sạt lở bờ sông Mê Kông với chiều dài 500m. Nhờ hệ thống trạm bơm, kênh tưới cấp 1, cấp 2, huyện Nỏng Bốc đã chủ động được nguồn nước tưới nông nghiệp. Công trình không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, mà còn là biểu tượng của tình anh em đoàn kết Hà Tĩnh và Khăm Muồn.

bqbht_br_4583882979656039692.jpg
bqbht_br_z7385579956395-1dea9bd7f4a6665be2213e138795a0d7.jpg
Công trình có tổng mức đầu tư 290 tỷ đồng.

Thực hiện quy định tại Thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Hội đồng nghiệm thu và đoàn công tác của tỉnh gồm lãnh đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với Hội đồng nghiệm thu của chủ dự án phía Lào, Ủy ban Chính quyền tỉnh Khăm Muồn và Cục Thủy lợi, Bộ Nông lâm nghiệp Lào tổ chức nghiệm thu dự án.

Theo đó, thành viên của Hội đồng nghiệm thu hai bên đã tiến hành nghiệm thu, kiểm tra cụ thể kết quả hoàn thành dự án, nhằm đánh giá chất lượng và tính phù hợp của hoạt động xây dựng. Qua kiểm tra cho thấy, công tác thi công và tiến độ thực hiện dự án được triển khai đầy đủ, đúng quy trình, quy định.

bqbht_br_z7385582416779-980915c15bac607f79e3acccfbc7ae06.jpg
bqbht_br_z7385580016257-6b76c9f77a2d20e55a829c48cb9e26e2.jpg
Ông Đệt Sắc Đa Mà Ny Khăm – Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Khăm Muồn và Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh Thái Phúc Sơn ký kết biên bản nghiệm thu công trình.

Đơn vị thi công và tư vấn triển khai thực hiện dự án tuân thủ đúng quy định, đảm bảo chất lượng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. Các vật tư, thiết bị chính sử dụng trong dự án có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; kết quả thử nghiệm vận hành, kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu đều đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Chất lượng công trình được kiểm tra đạt yêu cầu theo hướng dẫn kỹ thuật và các tiêu chuẩn có liên quan.

Sau khi tiến hành kiểm tra cụ thể thực địa dự án, hai bên đã cùng ký biên bản tổng nghiệm thu để xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

bqbht_br_z7385580254966-3ff62ad7e7decb94755752764faddaad.jpg
Nhờ chủ động được nguồn nước tưới, địa phương duy trì sản xuất được 2 vụ lúa/năm, thay cho 1 vụ/năm trước đây.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đệt Sắc Đa Mà Ny Khăm – Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Khăm Muồn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá: Quá trình triển khai Công trình Hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc được chủ dự án hai bên phối hợp chặt chẽ, có sự giám sát của cộng đồng, theo đúng quy định, lãnh đạo và nhân dân khu vực dự án rất hài lòng và cảm ơn Chính phủ Việt Nam, tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm hỗ trợ dự án này.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng và sâu sắc về lịch sử và chính trị của 2 nước Lào – Việt Nam; là biểu tượng của tình hữu nghị vĩ đại, sự đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân hai nước nói chung, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn nói riêng.

Ngành nông nghiệp Khăm Muồn sẽ hỗ trợ nông dân kỹ thuật sản xuất, thí điểm các giống lúa mới cũng như các cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đặc biệt, khi chủ động được nguồn nước tưới, sẽ duy trì sản xuất được 2 vụ lúa/năm, thay cho 1 vụ/năm trước đây. Tỉnh sẽ nghiên cứu xây dựng chương trình khuyến nông để khuyến khích nông dân sản xuất với quy mô hàng hóa gắn với chế biến nhằm tăng giá trị sản phẩm, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn mong muốn Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào tiếp tục quan tâm phát triển giai đoạn 2 của dự án, mở rộng quy mô diện tích tưới cho các bản lân cận và có thể xem xét nhân rộng mô hình hệ thống thủy lợi trên địa bàn cả nước CHDCND Lào.

Đọc thêm

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.