Nhiệt độ giảm sâu, người dân miền núi Hà Tĩnh lo chống rét cho đàn vật nuôi

(Baohatinh.vn) - Để giảm thiểu thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra cho đàn gia súc, gia cầm, người chăn nuôi ở các địa phương miền núi Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.

bqbht_br_img-9869-copy.jpg
bqbht_br_img-9871-copy.jpg
Người chăn nuôi Hà Tĩnh chủ động các giải pháp chống rét cho đàn vật nuôi.

Những ngày vừa qua, nhiệt độ xuống thấp nên các hộ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn xã biên giới Vũ Quang đã chủ động nuôi nhốt đàn gia súc tại nhà, đồng thời tăng khẩu phần ăn, bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng cho vật nuôi

Bà Nguyễn Thị Thanh (thôn 4, xã Vũ Quang) chia sẻ: “Năm nay, các đợt rét tuy đến muộn nhưng khi nhiệt độ giảm thì lại xuống rất sâu và đột ngột. Kinh nghiệm từ những năm trước, ngay khi nhận được thông báo về đợt không khí lạnh, gia đình đã chủ động di chuyển 8 con bò về nuôi nhốt tại nhà. Bên cạnh che chắn chuồng trại, chúng tôi tăng cường vỗ béo bằng thức ăn tinh và bổ sung vitamin để đàn bò đủ sức chống chọi với giá rét, kịp xuất bán vào dịp Tết sắp tới”.

bqbht_br_img-9870-copy.jpg
Đàn trâu, bò trên địa bàn xã Vũ Quang hiện đạt gần 6.000 con.

Xã Vũ Quang là một trong những địa phương chăn nuôi trâu, bò phát triển mạnh với tổng đàn gần 6.000 con. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, ngay từ đầu mùa đông năm nay, xã đã vận động bà con dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi, tận dụng các nguồn thức ăn sẵn có như chuối, cỏ để phối trộn với thức ăn tinh bột, giúp đàn gia súc phát triển khỏe mạnh.

Bà Phan Thị Thúy Hằng - Trưởng phòng Kinh tế xã Vũ Quang cho biết: “Xác định chăn nuôi là sinh kế chủ lực của bà con, ngay từ đầu mùa đông, chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ xuống từng hộ dân để hướng dẫn kỹ thuật dự trữ thức ăn và gia cố chuồng trại. Quan điểm của xã là không để người dân lơ là, chủ quan trước thời tiết. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay, 100% hộ chăn nuôi đã có ý thức tích trữ rơm khô, trồng cỏ và bổ sung thức ăn hỗn hợp. Sự chủ động này không chỉ giúp giảm tỷ lệ gia súc bị đổ ngã do rét mà còn đảm bảo chất lượng đàn vật nuôi khi xuất chuồng”.

Tại xã Hương Sơn - địa phương phát triển mạnh về nuôi hươu lấy nhung, công tác chống rét cũng đang được thực hiện rốt ráo. Theo bà con địa phương, hươu là loài nhạy cảm với thời tiết nên việc giữ ấm được đặt lên hàng đầu.

bqbht_br_45d466d96629e99c9461e77c5e2d323d-copy.jpg
Người chăn nuôi hươu ở xã Hương Sơn tăng khẩu phần ăn cho đàn vật nuôi trong những ngày rét.

Đang tất bật chuẩn bị khẩu phần ăn bổ sung cho đàn hươu 15 con, bà Nguyễn Thị Bình (thôn 9, xã Hương Sơn) cho biết: “Thời điểm này, hươu đang trong giai đoạn phát triển nhung nên sức đề kháng cần được đặc biệt quan tâm. Ngoài việc vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, khô ráo, tôi luôn chú trọng bổ sung thêm các loại thức ăn giàu dinh dưỡng như củ quả, ngô bột và nước muối ấm. Khi nhiệt độ xuống quá thấp, gia đình còn thắp bóng đèn sưởi và che bạt kín xung quanh chuồng để giữ nhiệt cho hươu”.

Cũng theo bà Bình, việc theo dõi sức khỏe vật nuôi hằng ngày là yếu tố then chốt để kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu dịch bệnh phát sinh do thời tiết thay đổi.

bqbht_br_img-9868-copy.jpg
Đàn gia cầm cũng được người dân sưởi ấm cẩn thận.

Không riêng gì gia súc lớn, các hộ chăn nuôi gia cầm tại xã Hương Xuân cũng đang tập trung chống rét. Với tổng đàn hơn 500 con gà sắp đến kỳ xuất bán, bà Nguyễn Thị Lan (thôn Vĩnh Hương) cho hay: “Nuôi gia cầm vào mùa đông rất rủi ro nếu không kiểm soát tốt nhiệt độ. Tôi đã đầu tư hệ thống rèm che chống gió lùa và thay lớp đệm lót sinh học thường xuyên để chuồng luôn khô ráo. Việc tiêm phòng định kỳ và bổ sung men tiêu hóa, vitamin vào nước uống giúp đàn gà phát triển đồng đều, không bị hao hụt trong những ngày giá rét”.

“Chúng tôi thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết trên hệ thống loa truyền thanh để bà con chủ động phương án ứng phó. Bên cạnh việc hướng dẫn chống rét, xã cũng đặc biệt lưu ý người dân về vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tổng đàn, không để phát sinh dịch bệnh, giúp bà con yên tâm sản xuất và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết ổn định" - ông Trần Đình Tâm, Trưởng phòng Kinh tế xã Hương Xuân thông tin.

bqbht_br_img-9529.jpg
Tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh hiện đạt 405.000 con.

Theo thống kê, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh hiện đạt 405.000 con, đàn bò 130.000 con, đàn trâu 47.000 con, đàn hươu gần 52.000 con và hơn 10 triệu con gia cầm. Để bảo vệ đàn vật nuôi trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp. Theo đó, đối với chuồng trại, cần gia cố, che chắn kín gió nhưng vẫn đảm bảo độ thông thoáng; giữ nền chuồng khô ráo, sạch sẽ; dự trữ sẵn củi, than hoặc thiết bị sưởi để sử dụng khi cần thiết.

Về dinh dưỡng, cần đảm bảo cung cấp đủ thức ăn thô xanh và thức ăn tinh; bổ sung các loại vitamin A, D, E, B-Complex để tăng sức đề kháng. Tuyệt đối không chăn thả gia súc ngoài trời khi nhiệt độ dưới 15°C. Về phòng bệnh, bà con cần tiếp tục rà soát, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định; thường xuyên tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi để ngăn chặn mầm bệnh phát sinh.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.