Cẩm Xuyên hồ hởi hiến đất mở rộng đường, nâng chất tiêu chí giao thông

(Baohatinh.vn) - Thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa thực hiện các chỉ tiêu phát triển, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để nâng cao tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Cẩm Xuyên hồ hởi hiến đất mở rộng đường, nâng chất tiêu chí giao thông

Xã Cẩm Hà huy động máy móc, nhân lực giải phóng mặt bằng đường huyện ĐH 132 đoạn qua thôn Đông Tây Xuân

Trên tuyến đường huyện ĐH 132 đi qua thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà (Cẩm Xuyên), người dân đang huy động máy móc tháo dỡ bờ rào, công trình phụ, cây xanh, mái che… để giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mở rộng đường.

Bà Trương Thị Lĩnh (thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà) chia sẻ về việc hiến đất

Tham gia cùng bà con lối xóm giải tỏa mặt bằng, bà Trương Thị Lĩnh (thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà) cho biết: “Gia đình tôi đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, mái che để mở con đường mới rộng rãi, khang trang hơn. Trong lúc thi công, người dân chúng tôi thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19”.

Cẩm Xuyên hồ hởi hiến đất mở rộng đường, nâng chất tiêu chí giao thông

Người dân thôn Đông Tây Xuân tự nguyện tháo dỡ công trình phụ để mở rộng đường

Cùng với bà Trương Thị Lĩnh, 13 hộ dân khác của thôn Đông Tây Xuân nằm trong khu vực đường huyện ĐH 132 đi qua đã tự nguyện hiến hơn 300m2 đất, tháo dỡ hơn 300m hàng rào và 4 công trình phụ... để mở rộng con đường từ 5m lên 7,5m, từng bước nâng cấp tuyến đường theo tiêu chuẩn NTM.

Trong đợt này, ngoài đường huyện ĐH 132, xã Cẩm Hà còn ưu tiên nguồn lực để nâng cấp một số tuyến khác nhằm nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông, phấn đấu về đích xã NTM nâng cao vào năm 2023.

Cẩm Xuyên hồ hởi hiến đất mở rộng đường, nâng chất tiêu chí giao thông

Cây xanh cũng được dỡ bỏ để “nhường đất” mở đường

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà cho biết: “Giao thông nông thôn của địa phương đã được bê tông hóa 100% nhưng nhiều tuyến đường khá hẹp, không đảm bảo các tiêu chuẩn mới. Vì vậy, thời điểm hiện tại, địa phương đang tập trung mở rộng hành lang và nâng cấp 4km ở một số tuyến như: đường huyện ĐH 132, đường trục xã đến đê ngăn mặn, đường liên thôn Tiến Thắng và thôn Nguyễn Đối”.

Cẩm Xuyên hồ hởi hiến đất mở rộng đường, nâng chất tiêu chí giao thông

Người dân thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình đổ đường bê tông mở rộng đường giao thông.

Những ngày này, người dân xã Cẩm Bình cũng đang tập trung xây dựng, nâng cấp các tuyến đường trong khu dân cư. Vừa nhận 200 tấn xi măng, thôn Yên Bình (xã Cẩm Bình) đang huy động các tổ liên gia để mở rộng, nâng cấp đường từ 3,5m lên 5,5m.

Cẩm Xuyên hồ hởi hiến đất mở rộng đường, nâng chất tiêu chí giao thông

Để đảm bảo phòng dịch Covid-19, người dân triển khai làm việc theo tổ nhóm nhỏ.

Ông Nguyễn Minh Duyệt – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình cho biết: “Xã phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2021 nên thời điểm này chúng tôi tập trung cao cho phong trào xây dựng NTM, nhất là xây dựng 2 khu dân cư kiểu mẫu thôn Bình Luật và thôn Yên Bình. Riêng tiêu chí giao thông, từ 10/6 đến nay, xã đã huy động 9/9 thôn mở rộng, nâng cấp 5km đường trục thôn và ngõ xóm”.

Ông Phan Thanh Nghi trao đổi về hoạt động xây dựng NTM

Ông Phan Thanh Nghi - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Trong giai đoạn hiện nay, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đang tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, nhất là làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng bằng những cách làm phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, để tránh tập trung đông người, huyện chỉ đạo các địa phương ra quân theo từng tổ liên gia trên cơ sở đảm bảo 5K".

Cẩm Xuyên hồ hởi hiến đất mở rộng đường, nâng chất tiêu chí giao thông

Người dân xã Cẩm Bình thi công mở rộng lề đường giao thông.

Tin liên quan:

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.