Chỉ 2/13 địa phương ở Hà Tĩnh “chạm đích” thu hoạch lúa xuân

(Baohatinh.vn) - Đến hết ngày 20/5, Hà Tĩnh chỉ mới có 2 địa phương là huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên hoàn thành thu hoạch vụ lúa xuân 2021 theo đúng thời gian UBND tỉnh giao.

Chỉ 2/13 địa phương ở Hà Tĩnh “chạm đích” thu hoạch lúa xuân

Các địa phương Hà Tĩnh vẫn đang bám sát đồng ruộng, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân 2021.

Theo Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh, đến hết ngày 20/5, toàn tỉnh đã thu hoạch được 53.500 ha lúa xuân 2021, đạt 90% kế hoạch. So với hạn mốc của UBND tỉnh giao trước đó (ngày 20/5), còn 10% diện tích lúa (hơn 5.900 ha) chưa thu hoạch xong.

Thời tiết cơ bản thuận lợi, các địa phương cũng tích cực chỉ đạo bà con nông dân đẩy nhanh khối lượng công việc, song do thiếu hụt số lượng máy gặt từ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên kết quả chưa như mong muốn.

Đến hết ngày 20/5, toàn tỉnh mới có 2 địa phương hoàn thành xong vụ thu hoạch lúa xuân 2021 là huyện Kỳ Anh với 5.482 ha và huyện Cẩm Xuyên với 9.500 ha.

Chỉ 2/13 địa phương ở Hà Tĩnh “chạm đích” thu hoạch lúa xuân

Thời tiết nắng nóng giúp bà con nông dân vừa thu hoạch, vừa trau phơi lúa nhanh hơn.

Các huyện Đức Thọ (đạt 97%), Thạch Hà (đạt 95,2%), Can Lộc (đạt 95,1%) dự kiến sẽ hoàn thành thu hoạch trong 2 ngày 21 - 22/5.

4 địa phương đạt hơn 80% diện tích là: TX Kỳ Anh, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh, Hương Khê và 4 địa phương đạt từ 60 - 75% là: TP Hà Tĩnh, Hương Sơn, Nghi Xuân, Vũ Quang tích cực đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong 2 ngày tiếp theo (21 - 22/5), thời tiết tiếp tục nắng nóng diện rộng và ít có khả năng gây mưa ở các khu vực của Hà Tĩnh. Đây là điều kiện khá thuận lợi để các địa phương thu hoạch số diện tích lúa xuân còn lại, phấn đấu hoàn thành trong ngày 25/5.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast