Công bố hết dịch cúm gia cầm ở một số địa phương

Trên cơ sở đề nghị của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn vừa ký quyết định về việc công bố hết dịch cúm gia cầm tại các xã: Cẩm Quan, Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên) và Thạch Tân (Thạch Hà).

Đồng thời với quyết định trên, UBND tỉnh cũng bãi bỏ các vùng bị dịch uy hiếp gồm các xã: Cẩm Quang, Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Hưng, Cẩm Huy, thị trấn Cẩm Xuyên, thuộc huyện Cẩm Xuyên; Thạch Điền, Thạch Lâm, Thạch Đài, Thạch Xuân, Nam Hương, Thạch Hương, thuộc huyện Thạch Hà; phường Hà Huy Tập, phường Đại Nài (thành phố Hà Tĩnh).

Mang gia cầm mắc bệnh đi tiêu hủy
Mang gia cầm mắc bệnh đi tiêu hủy

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã/phường/thị trấn nói trên thực hiện các biện pháp khôi phục chăn nuôi gia cầm theo quy định của Bộ NN&PTNT.

Dịch cúm gia cầm bắt đầu bùng phát trên địa bàn Hà Tĩnh vào ngày 23/7 tại thôn 11, xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên), sau đó dịch bệnh tiếp tục lây nhanh sang các huyện, thị khác. Đến ngày 2/9/2012, đã có 37 xã của 7 huyện, thành phố có gia cầm ốm chết và buộc phải tiêu huỷ gần 52.000 con, trong đó các huyện có gia cầm ốm chết và tiêu huỷ nhiều như: Cẩm Xuyên gần 8.000 con, Thạch Hà hơn 25.000 con, Kỳ Anh gần 8.000 con...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast