Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét khả năng cải tổ nội các

Ông Trump nói rằng ông có thể sẽ thay thế từ 3 đến 5 thành viên trong nội các hiện nay.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền của chương trình truyền hình “Fox News Sunday” được phát sóng ngày 18/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang xem xét khả năng cải tổ lại nội các, với việc có thể thay đổi từ 3 đến 5 thành viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét khả năng cải tổ nội các

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Ars Technica

Theo giới truyền thông, nhân vật cấp cao nhất trong danh sách cân nhắc thay thế của Tổng thống Donald Trump nhiều khả năng là Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly và người đang được cân nhắc lựa chọn là ông Nick Ayers, Chánh Văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence. Ông Donald Trump cũng đã bày tỏ sự không hài lòng đối với Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen, do không hài lòng về chính sách nhập cư của quan chức này.

Bên cạnh đó, các phương tiện truyền thông cũng đề cập đến khả năng Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng có thể bị miễn nhiệm hoặc bị loại bỏ khỏi các vị trí của mình.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast