Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

(Baohatinh.vn) - Sau 5 năm thi công, đến nay, công trình Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang - Hà Tĩnh) đã hoàn thiện 99% ở tất cả các hạng mục, “sẵn sàng” hòa lưới điện quốc gia vào đầu tháng 2 tới.

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Cùng với chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhiều tháng nay, trên công trường Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi, không khí lao động vẫn luôn khẩn trương, mỗi ngày, 3 ca làm việc đều đặn được đơn vị duy trì thi công chạy đua với thời gian để "chạm" đích hòa lưới điện quốc gia vào đầu tháng 2 tới. (Ảnh: Toàn cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi).

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Đến nay, nhà máy đã hoàn thành 99% ở tất cả các hạng mục. Hiện tại, ban lãnh đạo nhà máy đang hoàn thiện thủ tục đóng điện đường dây, đây cũng là công đoạn cuối cùng để có thể hòa lưới điện quốc gia. (Ảnh: 3 tổ máy của Nhà máy đã được hoàn thiện 100%).

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối và lễ hòa lưới điện được diễn ra đúng tiến độ, thời điểm này, hơn 20 cán bộ kỹ thuật và 6 chuyên gia nước ngoài (đến từ Ấn Độ) thường xuyên kiểm tra, vận hành thử các bộ phận.

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Từ 7 giờ sáng, anh Lê Nam Tư (kỹ thuật làm việc tại Nhà máy) đã bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Anh Tư chia sẻ: "Nhiệm vụ mỗi ngày của tôi là kiểm tra van tiết lưu và điều chỉnh bánh xe công tác. Công việc đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật nên lúc nào tôi cũng tập trung cao độ. Trải qua những khó khăn của thời tiết và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đến nay, chúng tôi đã hoàn thiện các hạng mục thi công, chờ ngày hòa lưới điện quốc gia".

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Các cán bộ, kỹ thuật thi công tại đây đang nỗ lực làm việc với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng và cẩn thận để đảm bảo tiến độ công việc. (Ảnh: Kỹ thuật nhà máy kiểm tra hệ thống kích nâng).

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

... kiểm tra hệ thống biến áp trước khi đưa điện từ máy phát lên.

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng là một trong những “xương sống” quan trọng, luôn được cán bộ nhà máy theo dõi, kiểm tra sát sao.

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Anh Nguyễn Đình Cường - kỹ sư ngành điện đang cùng chuyên gia nước ngoài thí nghiệm...

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

... và kiểm tra máy cắt điện 6,3 kV.

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Khu vực điều hành được các chuyên gia trong và ngoài nước kiểm tra, giám sát cẩn thận theo từng khung giờ.

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi là công trình mang tầm vóc quốc gia. Có thể nói, thành công của công trình là sự kết tinh của sự chỉ đạo quyết liệt cùng tinh thần lao động tập thể cần cù, sáng tạo, thể hiện rõ nét sức mạnh trí tuệ của con người Việt Nam.

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Việc cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 73,71 triệu kWh điện từ nhà máy sẽ góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Vũ Quang nói riêng và nền kinh tế Hà Tĩnh nói chung.

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên ở nhiều thời điểm, hoạt động xây lắp của nhà máy bị chững lại, các thiết bị từ nước ngoài nhập về chậm so với thời gian, nhất là chuyên gia không thể sang Việt Nam để lắp đặt, dẫn đến tiến độ hòa lưới điện bị chậm so với mục tiêu đặt ra.

Trước thực tế đó, công ty đã linh hoạt, mạnh dạn mời các kỹ sư giỏi trong nước về lắp đặt thiết bị và bố trí kịp thời các chuyên gia nước ngoài đến chạy thử đường điện ngay khi dịch bệnh được kiểm soát. Đến nay, nhà máy đã hoàn thành 99% tất cả các hạng mục và “sẵn sàng” hòa vào lưới điện quốc gia vào đầu tháng 2 tới.

Ông Đồng Văn Trưởng - Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi
Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Hiện tại, 2 tổ máy phát điện 1 và 2 của Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đã chạy thử và đưa điện lên máy biến áp 110 kV.

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Chuyên gia Ấn Độ kiểm tra hệ thống biến áp trước khi đưa điện từ máy phát lên.

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Đạt được mốc tiến độ như ngày hôm nay là quá trình nỗ lực làm việc hiệu quả, trách nhiệm của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi và các nhà thầu tham gia xây dựng công trình.

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

Không chỉ bên trong, khu vực phía ngoài nhà máy, gồm hệ thống thông gió...

Cận cảnh Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi trước ngày hòa lưới điện quốc gia

... cho đến khuôn viên nhà máy đều đang được cán bộ kỹ thuật tiến hành đo đạc, trang trí và bàn giao.

Dự án Thủy điện Ngàn Trươi chính thức thi công đầu năm 2017, có công suất 25,5 MW. Thiết bị công nghệ của nhà máy do Công ty Voith Hydro Ấn Độ cung cấp, được sản xuất theo tiêu chuẩn của Đức. Theo ban lãnh đạo nhà máy, khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp trung bình mỗi năm khoảng 73,71 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, với doanh thu đạt khoảng hơn 100 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách khoảng trên 20 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, nhà máy còn kết hợp cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, phòng chống lũ, tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động kỹ thuật cao, trong đó, ưu tiên con em địa phương đáp ứng được yêu cầu quản lý, vận hành của nhà máy; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vũ Quang nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast