(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu tập trung triển khai thi công dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) để "bù" lại tiến độ bị ảnh hưởng do mưa gió trước đó.
Những ngày này, các mũi thi công của liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Xây dựng 47 – Công ty cổ phần Lilama 10 và Công ty cổ phần Xây dựng 465 đang đồng loạt triển khai thi công các hạng mục nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên).
Tại khu vực xây dựng mới tràn xả lũ - hạng mục dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ, máy xúc, máy ủi, xe tải tấp nập làm việc.
Hiện nay, nhà thầu đang tập trung cho việc đào hố móng. Trường hợp việc thi công thuận lợi, khoảng 1 tháng sau có thể triển khai việc đổ bê tông. Tại khu vực này cũng được xây dựng một cây cầu vượt qua tràn mới.
Thời điểm này Hà Tĩnh đang có nắng nóng diện rộng, nền nhiệt ngoài trời cao nhưng các công nhân vẫn nỗ lực làm việc.
Cách đó chừng 50m là khu vực thi công hạng mục nâng cấp, sửa chữa đập chính của hồ Kẻ Gỗ. Hiện nay, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành việc bóc lớp đất phong hóa và triển khai việc đắp đất gia cố đập chính.
Mực nước ở hồ Kẻ Gỗ khá cao, để đảm bảo an toàn cho công trình và việc thi công, nhà thầu đã lắp đặt hệ thống ống thu nước để hạn chế nước thẩm thấu qua thân đập chính.
Dù lượng nước thẩm thấu qua thân đập chính có khối lượng ít nhưng toàn bộ đã được chảy về ống dẫn rồi thoát ra ngoài nên gần như không ảnh hưởng tới việc thi công.
Thân đập chính sẽ được đắp đất dày hơn hiện tại, góp phần đảm bảo an toàn cho công trình hồ Kẻ Gỗ, nhất là vào mùa mưa lũ, mực nước tích trữ trong hồ tăng lên. Phần đỉnh đập cũng sẽ được mở rộng từ 6m lên 10m. Trên đỉnh đập hiện có một con đường bê tông. Với việc đỉnh đập được mở rộng, tuyến đường này cũng sẽ rộng hơn, góp phần tạo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông, nhất là trong việc xử lý sự cố nếu có.
Cùng với xây mới tràn xả lũ; sửa chữa, nâng cấp đập chính, khu vực tràn Dốc Miếu cũng đang được sửa chữa, nâng cấp. Tràn Dốc Miếu là tràn xả lũ chính của Hồ Kẻ Gỗ, sau nhiều năm đưa vào khai thác, vận hành, hiện tràn cũng đã có dấu hiệu xuống cấp. Việc được sửa chữa, nâng cấp là hết sức cần thiết.
Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ có nguồn vốn hơn 350 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương. Quy mô gồm: Sửa chữa, nâng cấp đập chính, đập phụ 1 và 2, tràn Dốc Miếu, cống lấy nước, khu nhà quản lý vận hành tràn Dốc Miếu và sau đập chính; xây dựng mới tràn xả lũ.
Công trình do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty CP 47 – Công ty CP Lilama 10 – Công ty CP Xây dựng 465 là đơn vị thi công.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 cho hay: Dự án triển khai vào tháng 12/2024, dự kiến hoàn thành sau 18 tháng. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm 2024, đầu năm 2025, Hà Tĩnh thường xuyên có các đợt mưa đã ảnh hưởng tới quá trình thi công. Tới cuối tháng 3, khi thời tiết thuận lợi, đơn vị yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc thi công “bù” lại tiến độ trước đó.
Theo ông Nguyễn Văn Sơn, thời tiết hiện nay dù nắng nóng nhưng lại thuận cho quá trình thi công. Để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, người lao động, nhà thầu chủ động điều chỉnh thời gian thi công khi bắt đầu làm việc ca sáng từ lúc 5h và kết thúc vào 10h30 cùng ngày, buổi chiều từ 15h tới 19h. Có những ngày công việc được triển khai tới đêm khuya. Theo ông Sơn, tính tới thời điểm này, sản lượng thi công toàn dự án đã đạt 15% giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, cố gắng hoàn thành các hạng mục đường găng tiến độ trước thời điểm mùa mưa lũ 2025 bắt đầu. Tuy yêu cầu về tiến độ nhưng luôn phải đảm bảo kỹ thuật, an toàn trong quá trình thi công, chất lượng cho dự án.
Video: Thi công nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ.
Sau gần 50 năm khai thác, vận hành, nhiều hạng mục công trình đầu mối của Hồ chứa nước Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã xuống cấp, hư hỏng. Thực trạng này ảnh hưởng đến quá trình vận hành cũng như tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn công trình.
Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã quyết định triển khai dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng nhằm đảm bảo an toàn hồ đập.
Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ được triển khai sẽ đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam, góp phần đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập úng, bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do nước gây ra. Đồng thời, góp phần đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập úng, bảo vệ môi trường sinh thái; phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp và giúp người dân vùng hạ du yên tâm vào mùa mưa lũ.
Công tác khai thác, thăm, dò tìm kiếm dầu khí thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt gần đây đã phát hiện mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá có tiềm năng lớn.
Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 mở rộng phân cấp, phân quyền, giúp các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động điều hành ngân sách linh hoạt, sát thực tiễn ngay từ đầu năm...
Tháng 1/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh tăng trưởng tốt cho thấy năng lực của doanh nghiệp địa phương và hiệu quả thiết thực từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Trong tháng 1/2026, cùng với sự chủ động của các doanh nghiệp, nhiều lĩnh vực công nghiệp Hà Tĩnh đã được tạo đà tăng trưởng lạc quan, nhất là đối với những sản phẩm chủ lực.
Việc tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng là yếu tố mang tính quyết định đến tiến độ công trình và giải ngân vốn đầu tư công. Thời gian qua, Hà Tĩnh đang quyết liệt triển khai các giải pháp mang tính chiến lược nhằm giải bài toán khó này.
Trước diễn biến phụ tải tăng mạnh dịp cận Tết, các nhà máy điện tại Hà Tĩnh linh hoạt phương án phát điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng giai đoạn cao điểm.
Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo để sớm thống nhất thẩm quyền quyết định đầu tư các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua Hà Tĩnh.
Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đang là xu thế được nhiều doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh lựa chọn, góp phần tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường.
Việc đấu giá thành công hàng loạt mỏ khoáng sản tại Hà Tĩnh được kỳ vọng "cởi trói" cho ngành xây dựng khỏi áp lực thiếu hụt vật liệu xây dựng, mang lại niềm tin cho nhà đầu tư và tạo đà bứt phá cho các dự án trọng điểm.
Năm ngân sách 2025 đang bước vào chặng nước rút, áp lực giải ngân vốn đầu tư công ngày càng lớn. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ và những điểm nghẽn cần tháo gỡ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sông Cụt đang được cải tạo với kỳ vọng trả lại sự trong xanh cho dòng sông hơn 100 tuổi, gắn với sự hình thành, phát triển của đô thị Thành Sen (Hà Tĩnh).
Chưa qua 1 tháng, Hà Tĩnh thu ngân sách đã đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tạo nền tảng để các cơ quan tài chính triển khai quyết liệt "kịch bản” chinh phục mục tiêu 19.000 tỷ đồng trong năm 2026.
Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ do địa phương làm chủ quản.
Cùng với cả nước, hệ thống kết cấu hạ tầng với các công trình tầm vóc ở Hà Tĩnh nhiệm kỳ qua đã góp phần mở rộng không gian phát triển, hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc.
Nghiên cứu xây dựng Khu thương mại tự do Vũng Áng là lựa chọn chiến lược để Hà Tĩnh khai thác lợi thế địa phương, mở không gian phát triển mới nhằm tạo động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Cả hệ thống chính trị của Hà Tĩnh đang vào cuộc đồng bộ, triển khai quyết liệt các giải pháp để “hiện thực hóa” mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành trên 5.000 căn nhà ở xã hội (NOXH).
Cùng với cả nước, hạ tầng giao thông bứt phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ qua ở Hà Tĩnh không chỉ tạo “đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn thể hiện tư duy, tầm nhìn, khát vọng "vươn xa ra biển lớn".
Coi GPMB là “chìa khóa” mở đường phát triển, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã huy động cả hệ thống chính trị, tập trung cao độ gỡ từng “nút thắt” để các dự án triển khai thông suốt.
Để tạo không gian phát triển mới khi quỹ đất đã trở nên eo hẹp, việc mở rộng Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng là yêu cầu cấp thiết để Hà Tĩnh đẩy mạnh thu hút đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
“Một nền kinh tế quy mô 100 triệu dân, sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, thị trường nội địa lớn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, không thể thiếu những doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu. Và chúng ta cần bắt đầu nhìn điều đó như một mục tiêu chung của quốc gia khi bước vào kỷ nguyên vươn mình” - Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển chia sẻ với Tiền Phong.
Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, với nền tảng là kết quả tích lũy năm 2025 cùng các động lực tăng trưởng mới đang chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Sau thời gian đình trệ do thời tiết và vướng mắc giải phóng mặt bằng, tuyến quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8A, xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) đến nút giao đường Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh thi công.
Với cách làm quyết liệt, bài bản và sự đồng thuận cao của Nhân dân, các phường phía Nam Hà Tĩnh đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), góp phần tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư, dự án lớn…
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học để tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án Khu thương mại tự do Vũng Áng.