Thủ tướng Papua New Guinea chính thức tuyên bố từ chức sau nhiều ngày trì hoãn

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’Neill đã đệ đơn từ chức lên Toàn quyền nước này vào lúc 9h35’ sáng nay (29/5, giờ địa phương) sau nhiều ngày trì hoãn gây nên tình trạng bất ổn chính trị.

Thủ tướng Papua New Guinea chính thức tuyên bố từ chức sau nhiều ngày trì hoãn

Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’Neill. (Ảnh: Reuters)

Thông tin trên được ông Peter O’Neill xác nhận với báo chí tại tòa nhà quốc hội ở thủ đô Port Moresby sáng nay.

Trước đó, hôm 26/5, Thủ tướng O’Neill cam kết từ chức sau khi một loạt quan chức cấp cao Papua New Guinea tuyên bố rời bỏ nội các. Tuy nhiên, việc ông O’Neill trì hoãn việc đệ đơn từ chức lên Toàn quyền nước này nhiều ngày sau đó đã khiến quốc gia Châu Đại Dương rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị.

Không những thế, Thủ tướng O’Neill còn thực thi hành động pháp lý nhằm ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mà nhà lãnh đạo này cho là nhằm lật đổ ông.

Cụ thể, trong bối cảnh Quốc hội chuẩn bị nhóm họp trở lại và dự kiến tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 6/6 tới theo đề nghị của phe đối lập, ngày 28/5, Thủ tướng O’Neill đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao, hối thúc điều tra tính pháp lý của tiến trình này.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast