Giọt nước mắt ngày trở về của các nữ sinh Nigeria bị Boko Haram bắt cóc

(Baohatinh.vn) - Reuters đưa tin, Bộ trưởng Thông tin Nigeria Lai Mohammed cho biết, đến thời điểm hiện tại, 101 trong số tổng số 110 nữ sinh bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc tại trường Cao đẳng Công nghệ và Khoa học ở thị trấn Dapchi, miền đông bắc Nigeria hồi tháng trước đã được trả tự do hôm 21/3/2018.

giot nuoc mat ngay tro ve cua cac nu sinh nigeria bi boko haram bat coc

Trước đó ngày 19/2/2018, các tay súng thuộc Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công ký túc xá của trường Cao đẳng Công nghệ và Khoa học tại thị trấn Dapchi, bang Yobe, phía đông bắc Nigeria và bắt cóc 110 nữ sinh ở độ tuổi từ 11 đến 19, theo Reuters. Trong ảnh: Các nữ sinh Nigeria vừa được Boko Haram phóng thích ngày 21/3 rơi nước mắt lúc chờ gặp người thân.

giot nuoc mat ngay tro ve cua cac nu sinh nigeria bi boko haram bat coc

Ông Lai Mohammed cho biết các nữ sinh được trả tự do vào khoảng 3 giờ sáng 21/3 (giờ địa phương) sau các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Nigeria và lực lượng Boko Haram.

giot nuoc mat ngay tro ve cua cac nu sinh nigeria bi boko haram bat coc

“Không có khoản tiền chuộc nào được chi trả để đổi lại việc phóng thích các nữ sinh. Điều kiện duy nhất của chúng là trao trả các nữ sinh ở thị trấn Dapchi mà không có sự hiện diện của quân đội”, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Lai Mohammed khẳng định.

giot nuoc mat ngay tro ve cua cac nu sinh nigeria bi boko haram bat coc

Các nữ sinh vừa được Boko Haram phóng thích chờ để lên máy bay tại căn cứ của lực lượng không quân Nigeria tại thành phố Maiduguri, bang Borno, miền đông bắc nước này hôm 21/3/2018.

giot nuoc mat ngay tro ve cua cac nu sinh nigeria bi boko haram bat coc

Vài nữ sinh cho biết, một số bạn bè của họ đã chết trong khi bị Boko Haram giam giữ, theo Reuters.

giot nuoc mat ngay tro ve cua cac nu sinh nigeria bi boko haram bat coc

Tướng Rogers Nicholas bế một nữ sinh Nigeria lên máy bay ở Maiduguri để chuẩn bị trở về thủ đô Abuja hôm 21/3/2018.

giot nuoc mat ngay tro ve cua cac nu sinh nigeria bi boko haram bat coc

Các nữ sinh Nigeria xếp hàng lên máy bay. Sự việc hôm 19/2 cũng là vụ bắt cóc lớn nhất tại Nigeria kể từ sau vụ bắt cóc 276 học sinh của một trường trung học ở Chibok, bang Borno hồi năm 2014. Vụ việc khi đó đã được Liên Hợp Quốc mô tả là “cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới”.

giot nuoc mat ngay tro ve cua cac nu sinh nigeria bi boko haram bat coc

Chiếc máy bay chở các nữ sinh về thủ đô Abuja hôm 21/3/2018. Trong tổng số 276 học sinh bị bắt cóc năm 2014, tới nay mới có hơn một nửa được giải cứu, trong khi số còn lại vẫn không biết tung tích.

giot nuoc mat ngay tro ve cua cac nu sinh nigeria bi boko haram bat coc

Boko Haram thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bạo lực và bắt cóc con tin tại Nigeria từ năm 2009, nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo.

giot nuoc mat ngay tro ve cua cac nu sinh nigeria bi boko haram bat coc

Người dân tập trung đông xem các nữ sinh trở về.

giot nuoc mat ngay tro ve cua cac nu sinh nigeria bi boko haram bat coc

Nụ cười của một nữ sinh sau khi được trả tự do.

giot nuoc mat ngay tro ve cua cac nu sinh nigeria bi boko haram bat coc

Các nữ sinh vừa được Boko Haram phóng thích lên máy bay.

giot nuoc mat ngay tro ve cua cac nu sinh nigeria bi boko haram bat coc

Quang cảnh tại sân bay ở căn cứ của lực lượng không quân Nigeria tại thành phố Maiduguri hôm 21/3/2018.

(Ảnh: Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast