Hơn 6.500 hội viên phụ nữ Kỳ Anh tham gia CLB “Nhà sạch, vườn đẹp”

(Baohatinh.vn) - Hội Phụ nữ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã thành lập hơn 100 tổ, nhóm, mô hình CLB “Nhà sạch, vườn đẹp”, với hơn 6.500 hội viên tham gia.

Hơn 6.500 hội viên phụ nữ Kỳ Anh tham gia CLB “Nhà sạch, vườn đẹp”

Đường làng ngõ xóm sạch đẹp ở thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kỳ Anh đã tổ chức khảo sát các gia đình có chuồng trại nuôi gia súc nhưng chưa hợp vệ sinh, hố phân chưa có nắp đậy, nhà cửa chưa được sạch sẽ, đồ dùng, quần áo, chăn màn chưa được gọn gàng. Từ đó, hội phân công cụ thể cán bộ tuyên truyền, hướng dẫn chị em xây dựng “Nhà sạch, vườn đẹp”.

Hơn 6.500 hội viên phụ nữ Kỳ Anh tham gia CLB “Nhà sạch, vườn đẹp”

Một gia đình hội viên phụ nữ ở xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) được gắn biển “Nhà sạch, vườn đẹp”.

Đến nay, toàn huyện đã có 105 tổ, nhóm, câu lạc bộ “Nhà sạch, vườn đẹp” với 6.575 thành viên, 29 chi hội “5 không 3 sạch” gắn với phân loại rác thải, 1 CLB gia đình nông thôn mới kiểu mẫu..

Hơn 6.500 hội viên phụ nữ Kỳ Anh tham gia CLB “Nhà sạch, vườn đẹp”

Huyện Kỳ Anh trao giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” vào sáng 15/12.

Năm 2020, phụ nữ toàn huyện Kỳ Anh cũng đã ra quân trồng 24.888 m hàng rào xanh, trồng 177 cây hoa giấy ở các trục đường chính Kỳ Tân, Kỳ Tiến, xây 2.200 m rãnh thoát nước, nạo vét 37.500 m kênh mương nội đồng...

Hội cũng đã huy động 1.255 ngày công giúp 168 hộ có hoàn cảnh khó khăn dọn dẹp, sắp xếp nhà ở, cải tạo vườn tạp, mương thoát nước; vận động 188 hội viên tham gia ký cam kết thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast