Ukraine tiếp tục chặn các trang mạng xã hội Nga thêm 3 năm

(Baohatinh.vn) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã phê chuẩn đề xuất của Hội đồng An ninh và Quốc phòng nước này về việc gia hạn lệnh chặn một số trang web và mạng xã hội Nga trong ba năm nữa.

Ukraine tiếp tục chặn các trang mạng xã hội Nga thêm 3 năm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

Verkhovna Rada (tức Quốc hội) Ukraine hôm 13/5 đã thông qua đề xuất gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với các công ty internet có trụ sở ở Nga. Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cùng ngày đã đệ trình đề xuất kéo dài lệnh chặn một số trang web và mạng xã hội Nga thêm 3 năm với Tổng thống Zelensky.

Cách đây đúng 3 năm về trước, cũng vào ngày 15/5, Tổng thống Ukraine lúc bấy giờ là ông Petro Poroshenko đã chấp thuận đề xuất của Hội đồng An ninh và Quốc phòng nước này để mở rộng danh sách các cá nhân và thực thể Nga bị cấm kinh doanh và nhập cảnh vào Ukraine. Danh sách này lúc đó gồm 1.228 người và 468 doanh nghiệp hợp pháp, bao gồm cả công ty an ninh mạng Kaspersky.

Tổng thống Petro Poroshenko cũng ký thông qua một dự luật trong đó có nội dung cấm trang mạng xã hội VKontakte (VK) và Odnoklassniki của Nga. Kiev cũng chặn dịch vụ cung cấp email Mail.ru và trang tìm kiếm Yandex của của Nga.

Theo RT, hai trang mạng xã hội VK và Odnoklassniki từng được người dân Ukraine ưa chuộng. Chỉ tính riêng mạng VK, đã có thời điểm có tới 15 triệu người dân tại đất nước Đông Âu này sử dụng hàng ngày.

(Theo TASS)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast