Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 113.000 người trong cuộc trấn áp tổ chức Gulen

THX đưa tin, ngày 3/4, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết 113.260 người đã bị bắt giữ và 47.155 người bị tạm gian do tình nghi liên quan đến phong trào Gulen kể từ sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

tho nhi ky bat giu 113 000 nguoi trong cuoc tran ap to chuc gulen

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu. (Nguồn: gettyimages)

Trả lời phỏng vấn truyền hình, ông Soylu cho biết trong số người bị tạm giam có 10.732 cảnh sát, 7.643 binh sỹ, 168 tướng, 2.575 thẩm phán và công tố viên, 26.177 dân thường và 208 quan chức địa phương.

Ngoài ra, 23.681 nghi can đã được thả và 863 đối tượng khác đang lẩn trốn.

Fethullah Gulen, giáo sỹ Hồi giáo sống ở Mỹ, bị chính phủ Thổ Nhĩ kỳ cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính bất thành hôm 15/7/2016.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và tiến hành cuộc trấn áp quy mô lớn nhằm vào những người ủng hộ Gulen sau vụ đảo chính này./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast