Nhiều lần bị xử phạt về hành vi đánh bạc, vẫn “ngựa quen đường cũ”

(Baohatinh.vn) - Bị bắt trên chiếu bạc, Nguyễn Văn Quốc (SN 1964, trú thôn Tân Lộc, xã Nam Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã phải nhận mức án 7 tháng tù giam.

Nhiều lần bị xử phạt về hành vi đánh bạc, vẫn “ngựa quen đường cũ”

Chiều 12/5, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà tuyên phạt Nguyễn Văn Quốc mức án 7 tháng tù giam, phạt tiền 15 triệu đồng về hành vi “Đánh bạc”.

Khoảng 22h10" ngày 31/1/2020, Công an xã Nam Điền đã phát hiện, bắt quả tang tại nhà riêng của Nguyễn Văn Quốc ở thôn Tân Lộc (xã Nam Điền), Quốc cùng Nguyễn Văn Phú, Hoàng Ngọc Sơn, Hoàng Mạnh Cường (đều trú thôn Tân Lộc) và Lê Xuân Lợi (trú xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên) tham gia đánh bạc bằng hình thức “ba cây”.

Số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 750 ngàn đồng.

Nguyễn Văn Quốc đã từng bị Công an huyện Thạch Hà xử phạt hành chính nhiều lần về hành vi đánh bạc. Theo đó, Quốc bị xử phạt 1 triệu đồng vào các ngày 17/3/2011 và 26/9/2012; bị xử phạt 2 triệu đồng vào các ngày 26/9/2014, 23/9/2015 và 5/7/2017.

Đối với Nguyễn Văn Phú, Hoàng Ngọc Sơn, Hoàng Mạnh Cường và Lê Xuân Lợi cùng tham gia đánh bạc với Nguyễn Văn Quốc nhưng do hành vi của 4 người này chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast