Cựu Giáo hoàng Benedict XVI qua đời

Theo thông báo của Tòa thánh Vatican, cựu Giáo hoàng Benedict XVI đã qua đời hồi 9h34, giờ địa phương, ngày 31/12 tại Tu viện Mater Ecclesiae, thọ 95 tuổi.

Sức khỏe của cựu Giáo hoàng đã yếu đi nhanh chóng trong những ngày qua. Giáo hoàng Francis đã trực tiếp đến thăm ông và kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho sức khỏe của ông.

Cựu Giáo hoàng Benedict XVI qua đời

Giáo hoàng Benedict XVI tại lễ cầu nguyện ở Thánh Đường Saint Peter ở Vatican ngày 31/12/2012. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cựu Giáo hoàng Benedict XVI, tên thật là Josef Ratzinge, người Đức, trở thành người đứng đầu Vatican vào năm 2005 ở tuổi 78 sau khi Giáo hoàng John Paul II qua đời.

Năm 2013, viện dẫn lý do sức khỏe, ông từ chức và trở thành Giáo hoàng danh dự.

Ông là vị Giáo hoàng đầu tiên từ chức kể từ năm 1415. Từ đó đến nay, ông ít xuất hiện trước công chúng nhưng sức khỏe của ông luôn là vấn đề được giáo dân quan tâm.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast