Qatar chi 24 triệu USD để vận động các chính trị gia cỡ bự của Mỹ

Qatar đã chi hàng chục triệu USD vận động hành lang ở Mỹ trước khi Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng Tư. (Nguồn: Reuters)

Theo WSJ, Qatar đã thông qua một quản lý nhà hàng ở thành phố New York (Mỹ) là ông Joey Allaham cùng đối tác làm ăn Nick Muzin để tác động tới những nhân vật nói trên, trong đó có Thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee và Thẩm phán Alan Dershowitz.

Ông Dershowitz đã viết một bài báo ủng hộ Qatar sau chuyến thăm Doha được đích thân Quốc vương Qatar tài trợ.

Trong bài báo, ông Dershowitz khẳng định bản thân đã lưỡng lự về lời mời vì ông "nghe nói Qatar hỗ trợ Hamas và hậu thuẫn Iran."

Dershowitz sau đó cho rằng ông cảm thấy bị lừa dối vì không nhận ra chuyến đi của mình sẽ được sử dụng cho mục đích chính trị.

Trong khi đó, ông Huckabee được cho là đã nhận 50.000 USD từ ông Allaham, song Thống đốc bang Arkansas không xác nhận thông tin này.

Qatar đã chi ít nhất 24 triệu USD trong 18 tháng qua để vận động những nhân vật thân cận với Tổng thống Trump.

Qatar chi 24 triệu USD để vận động các chính trị gia cỡ bự của Mỹ