Hà Tĩnh phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, triển khai hiệu quả các chủ trương lớn

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, với việc thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, quán triệt xuyên suốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Hà Tĩnh đã huy động sức mạnh khối đoàn kết toàn dân triển khai hiệu quả các chủ trương, dự án lớn.

Thời gian này, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua Hà Tĩnh đang được triển khai hiệu quả và đảm bảo tiến độ nhờ sự đồng thuận của Nhân dân.

Để có được kết quả đó, ngay từ khi có chủ trương, những thông tin liên quan đến dự án đã được các địa phương, đơn vị liên quan niêm yết, công khai trên hệ thống truyền thanh cơ sở và thông qua các cuộc họp ở thôn, tổ dân phố để Nhân dân được biết.

Hà Tĩnh phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, triển khai hiệu quả các chủ trương lớn

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đang được triển khai hiệu quả và đảm bảo tiến độ nhờ sự đồng thuận của Nhân dân. (Trong ảnh: Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long bàn giao mốc GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi cho Hội đồng bồi thường - GPMB huyện Can Lộc và xã Kim Song Trường).

Từ 2 tháng nay, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp đã phối hợp với chủ đầu tư tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về thực hiện dự án để cung cấp thông tin dự án, giải thích các nội dung người dân quan tâm, có ý kiến; qua đó tạo điều kiện để người dân kiểm tra, giám sát các hoạt động dự án.

Là hộ dân ảnh hưởng bởi dự án cao tốc, ông Nguyễn Công Phúc - người dân thôn Phúc Tân, xã Kim Song Trường (Can Lộc) chia sẻ: “Sau khi nghe các thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, được cơ quan liên quan giải thích rõ thêm tại các cuộc họp, tôi đã hiểu rõ và rất đồng hình việc triển khai dự án. Đến nay, gia đình tôi đã sao, nộp bìa đất với diện tích 3,5 sào đất nông nghiệp cần giải phóng mặt bằng, ký xác nhận vào biên bản sau khi kiểm đếm. Mong rằng dự án sẽ sớm thi công và hoàn thành ”.

Hà Tĩnh phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, triển khai hiệu quả các chủ trương lớn

UBND huyện Thạch Hà và Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án Thăng Long tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án thành phần đường cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng vào đầu tháng 5/2022.

Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: “Từ đầu tháng 4 đến nay, MTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức 8 hội nghị ở các địa phương dự án đi qua. Thông qua hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, phát huy dân chủ, người dân được nắm rõ về chủ trương, ý nghĩa của dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh. Đây cũng là cơ hội để cấp ủy, chính quyền và chủ đầu tư kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến chính đáng của bà con nhằm tạo sự đồng thuận khi thực hiện dự án trọng điểm quốc gia”.

Với nhiều tiềm năng, lợi thế, KKT Vũng Áng đã và đang thu hút nhiều doanh nghiệp đến khảo sát đầu tư đang đặt ra cho thị xã Kỳ Anh không ít khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Để tạo sự đồng thuận, thị xã đặc biệt coi trọng việc công khai, minh bạch thông tin và tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân.

Hà Tĩnh phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, triển khai hiệu quả các chủ trương lớn

Người dân Kỳ Thịnh theo dõi bản quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 KKT Vũng Áng tại nhà văn hóa.

Ở phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh), sau khi Ban Quản lý KKT tỉnh tổ chức công bố đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 KKT Vũng Áng, phường đã chỉ đạo các tổ dân phố thông tin rộng rãi đến người dân qua loa phát thanh, dán bản quy hoạch ở các vị trí thuận lợi như trụ sở ủy ban xã, nhà văn hóa các tổ dân phố để bà con tiện theo dõi.

Phó Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Thịnh Lê Văn Bình cho biết: “Thực tế đã chỉ ra rằng, chỉ khi mọi thông tin được công khai, minh bạch thì công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, chấp hành chủ trương mới có thể diễn ra thuận lợi. Nói cách khác, mọi việc đều phải để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, phát huy dân chủ trong Nhân dân thì mới có thể thành công”.

Việc phát huy dân chủ ở cơ sở để thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh còn được thể hiện rõ trong công tác chuẩn bị nhân sự và góp ý vào các văn kiện đại hội Đảng các cấp; các bước quy trình giới thiệu, hiệp thương đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đặc biệt, từ năm 2019, khi triển khai chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, để tạo đồng thuận trong Nhân dân, việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở cũng thể hiện rõ với quy trình các bước lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân.

Hà Tĩnh phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, triển khai hiệu quả các chủ trương lớn

Người dân thôn Tân Định, xã Đức Yên cũ (Đức Thọ) điền phiếu lấy ý kiến về sáp nhập xã, năm 2019 (Ảnh tư liệu).

Thời điểm đó, hàng trăm cuộc họp từ BCH Đảng bộ xã, họp mở rộng các tổ chức đoàn thể, họp cử tri các thôn để thông tin về chủ trương sáp nhập xã được diễn ra sôi nổi ở các địa phương thuộc diện sáp nhập. Các thôn cũng thành lập ban chỉ đạo để thực hiện công tác chuẩn bị, rà soát tổng số cử tri, thực hiện việc niêm yết công khai danh sách cử tri, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành lấy ý kiến cử tri.

Nhờ vậy, chỉ qua 5 ngày lấy ý kiến cử tri (từ 23-28/7/2019) tại 80 xã thực hiện việc sáp nhập, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 97%. Kết quả bỏ phiếu cho thấy, trung bình trên 90% cử tri đồng ý với chủ trương sáp nhập xã.

Hà Tĩnh phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, triển khai hiệu quả các chủ trương lớn

Người dân sẵn sàng hiến đất, phá bỏ tường rào để mở rộng đường giao thông.

Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở còn được thể hiện ở việc khơi dậy trách nhiệm, vai trò của Nhân dân trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, rõ nét nhất là trong xây dựng NTM (NTM) và đô thị văn minh.

Trong 5 năm qua, với việc phát huy vai trò chủ thể của người dân, toàn tỉnh đã huy động Nhân dân đóng góp 13.329 tỷ đồng (chiếm 19,8% tổng nguồn huy động xây dựng NTM giai đoạn 2017 - 2022); người dân cũng tích cực hiến hàng chục nghìn lượt ngày công tham gia xây dựng NTM. Từ đó, góp phần đưa 173/182 xã đạt chuẩn NTM (tỷ lệ 95%), 19 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 9/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Mọi chủ trương, chính sách lớn của tỉnh đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống cho Nhân dân, vì Nhân dân. Quá trình thực hiện các chủ trương, dự án lớn, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức trong hệ thống chính trị mở rộng, phát huy dân chủ, lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận từ khâu ban hành chủ trương đến khâu tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với phương pháp, cách làm dân chủ, khoa học, sát thực tiễn, hợp lòng dân, các chủ trương, dự án lớn của tỉnh đã sớm đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng để tỉnh nhà tiếp tục duy trì được sự ổn định và phát triển. Phát huy tốt dân chủ ở cơ sở cũng góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...