“Quả ngọt” mùa đầu từ Quỹ Hỗ trợ học sinh khó khăn, đạt điểm cao vào đại học

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 4 năm, những học sinh đầu tiên được nhận sự hỗ trợ từ “Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học” do tỉnh Hà Tĩnh thành lập đã tốt nghiệp với nhiều em trong số đó đạt kết quả xuất sắc.

Tháng 8/2025 - hơn một tháng sau khi tốt nghiệp với kết quả xuất sắc ở Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đậu Thị Thuần, quê ở xã Sơn Tiến đã có công việc khá ổn định. Em hiện là nhân viên truyền thông tại một công ty ở Hà Nội.

Thế nhưng, ít ai biết được để có được kết quả này, là chặng dài nỗ lực vượt qua khó khăn của Thuần và sự hỗ trợ kịp thời suốt 4 năm qua từ “Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học” do tỉnh Hà Tĩnh thành lập.

bqbht_br_sff.jpg
Em Đậu Thị Thuần (thứ hai từ trái sang).

Cách đây tròn 4 năm, tháng 7/2021, Thuần đón nhận niềm vui lớn khi đạt 28 điểm khối C và đậu đại học. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố sức khỏe yếu, một mình mẹ trụ cột vừa chăm sóc bố, vừa chăm sóc bà đã già yếu, ước mơ đến giảng đường của cô học trò nghèo học giỏi những tưởng đã phải gác lại. May mắn thay, câu chuyện của Thuần cũng như nhiều học sinh nghèo học giỏi khác đã được lãnh đạo tỉnh thấu hiểu, chia sẻ. Và chỉ chưa đầy một tháng sau đó, tháng 8/2021, Thuần là một trong những sinh viên đầu tiên được quỹ tiếp cận, hỗ trợ.

Đậu Thị Thuần chia sẻ: “Đều đặn mỗi tháng 2 triệu đồng, trong suốt 4 năm học đại học em được nhận sự hỗ trợ từ quỹ. Em luôn lấy đó làm động lực, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, học tập, tu dưỡng bản thân. Bây giờ khi đã có công việc cho riêng mình, đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, em muốn bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc nhất đến các bác lãnh đạo tỉnh, các mạnh thường quân đã đồng hành, tiếp sức cho em”.

bqbht_br_myf-tam.jpg
Mỹ Tâm nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Sư phạm Vinh.

Cũng như Thuần, năm 2021, em Nguyễn Thị Mỹ Tâm, quê ở phường Thành Sen đã được nhận sự hỗ trợ từ quỹ. Với 26,5 điểm khối A, theo quy định của quỹ, Mỹ Tâm sẽ được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong 4 năm.

Tuy nhiên, xét hoàn cảnh đặc biệt của Tâm, khi em không may mồ côi cả cha lẫn mẹ, Ban Quản lý quỹ đã quyết định nâng mức hỗ trợ lên 2 triệu đồng/tháng. Nguồn hỗ trợ đó không chỉ giúp em về vật chất mà còn là động lực lớn lao để Mỹ Tâm nỗ lực trong suốt 4 năm học qua. Tháng 6 vừa qua, vượt qua gần 300 sinh viên trong toàn khoa, Mỹ Tâm là 1 trong 28 sinh viên Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm Vinh nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc.

bqbht_br_z6887069707257-bfb8988cf666894f7933e6f1d5ffea70.jpg
Mỹ Na hạnh phúc bên mẹ và cháu gái ngày tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi.

Em Bạch Thị Lam, quê ở xã Hương Bình, Trường Đại học Luật Hà Nội; em Phan Thị Mỹ Na, quê ở xã Phúc Trạch, Trường Đại học Sư phạm Vinh cũng là những sinh viên đầu tiên được thụ hưởng nguồn hỗ trợ từ quỹ của tỉnh.

Tròn 4 năm trôi qua, với sự chung tay hỗ trợ của các mạnh thường quân và đặc biệt là sự đồng hành bền bỉ của quỹ với nguồn kinh phí hỗ trợ mỗi năm 20 triệu đồng/năm/em, những cô học sinh nhỏ thó, tự ti ngày nào đã trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều. Kết quả tốt nghiệp loại giỏi của Mỹ Na và Lam vào những ngày tháng 8 này thực sự là món quà ý nghĩa các em dành đến quỹ và các nhà hảo tâm.

Mỹ Na bộc bạch: “Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các bác ở quỹ còn thường xuyên động viên, theo sát quá trình em học tập. Sự ân cần, quan tâm đó em xin ghi nhớ và sẽ luôn cố gắng, nỗ lực để trở thành một người có ích cho cộng đồng, xã hội”.

Bạch Thị Lam bên người thân ngày tốt nghiệp đại học.

Bạch Thị Lam bên người thân ngày tốt nghiệp đại học.

Sau 4 năm hỗ trợ, đến nay, quỹ cấp tỉnh đã đồng hành với 276 sinh viên, tiếp niềm tin, nghị lực cho các em vào giảng đường đại học với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, có gần 100 sinh viên đang được các quỹ cấp cơ sở kêu gọi hỗ trợ hàng tháng. Năm 2025, theo kết quả báo sơ bộ, đến thời điểm hiện tại có 7 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 6 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; nhiều em trong số đó đã tìm được công việc.

Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của quỹ, hiện nay, Hội Khuyến học tỉnh - cơ quan thường trực của quỹ đang tiến hành khảo sát từng hoàn cảnh để tiếp tục hỗ trợ các em.

Ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: “Từ giữa tháng 7/2025, khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học, hội đã có công văn gửi các địa phương về việc khảo sát học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh khó khăn, nhằm làm cơ sở xét hỗ trợ các trường hợp đặc biệt. Điều kiện khảo sát là học sinh đạt điểm tổ hợp đậu vào đại học từ 25 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên), học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; con mồ côi cả cha lẫn mẹ đậu đại học. Từ hàng trăm hoàn cảnh gửi về, ngay trong tháng 8 này, Hội Khuyến học sẽ thành lập các đoàn đi khảo sát từng hoàn cảnh cụ thể để xét chọn. Chúng tôi mong rằng, với ý nghĩa của hoạt động trong suốt những năm qua, quỹ sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ, đóng góp từ các mạnh thường quân để tiếp sức đến trường cho những tài năng tương lai”.

Từ chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, “Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học” được thành lập từ tháng 8/2021. Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên xây dựng nguồn quỹ này.

Sau hơn 4 năm hoạt động, quỹ đã nhận được hơn 49 tỷ đồng từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn hỗ trợ các em học sinh, sinh viên. Các nguồn hỗ trợ được quỹ trao cho các sinh viên theo từng quý, từng tháng.

Chủ đề Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.
Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.
Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Với hệ số dự kiến 2,1-7,55, giáo viên nhận lương tháng 4,9 đến 17,66 triệu đồng, song sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp để "cao nhất" trong nhóm hành chính sự nghiệp.