Quân đội 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn

Ngày 15/9, tại huyện Naxaythong, thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra cuộc Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Quân đội 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia tham dự buổi diễn tập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Đây là lần diễn tập đầu tiên được tổ chức theo thoả thuận của các Bộ trưởng tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - Lào - Việt Nam diễn ra năm 2019 tại Hà Nội.

Đến dự và chứng kiến cuộc diễn tập có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, cùng đại diện tùy viên quốc phòng nhiều nước, cùng nhiều thủ trưởng các đơn vị các binh chủng thuộc Bộ Quốc phòng Lào.

Cuộc diễn tập tập trung vào hai nội dung chính là cứu hộ, cứu nạn dưới nước và cứu hộ, cứu nạn trên cạn với sự tham gia của gần 500 cán bộ, chiến sĩ của quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Tại cuộc diễn tập, các lực lượng tham gia diễn tập của 3 nước đã tiến hành tìm kiếm cứu nạn ở khu vực bị ngập lụt và khu vực bị sạt lở đất; sập đổ công trình, rò rỉ hóa chất độc ra môi trường.

Quân đội 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn

Gần 500 cán bộ, chiến sỹ của quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tham gia buổi diễn tập. Ảnh: Bá Thành/Phóng viên TTXVN tại Lào

Tại cuộc diễn tập lần này, Việt Nam tham gia hầu hết các nội dung do Bộ Quốc phòng Lào xây dựng. Theo đó trong nội dung tìm kiếm cứu hộ trên mặt nước, Việt Nam đã huy động cả lực lượng công binh và lực lượng không quân tham gia với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng, các loại xuồng và lực lượng tìm kiếm người dưới nước.

Trong nội dung cứu hộ cứu nạn trên bộ gồm sự cố sập đổ công trình và sự cố hóa chất, Việt Nam cũng tham gia tất cả các tình huống và sử dụng các xe cứu hộ, cứu nạn đa năng hiện đại, cũng như lực lượng quân y và phương tiện quân y hiện đại tham gia diễn tập.

Đánh giá về kết quả của cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn lần đầu tiên giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, Ban tổ chức cho biết cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, là hoạt động thiết thực trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam, Lào và Campuchia, nâng cao hơn nữa sự hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị giữa ba nước nói chung và Quân đội ba nước nói riêng.

Qua diễn tập, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của quân đội ba nước sẽ chủ động hơn trong công tác phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khi thiên tai xảy ra, đảm bảo cuộc sống bình an cho người dân cũng như tăng cường sự gắn kết và giúp đỡ lẫn nhau khi phải đương đầu với thiên tai.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Quân đội 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn

Lực lượng cứu hộ của Việt Nam sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm người bị vùi lấp trong một tình huống giả định tại buổi diễn tập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào.

Quân đội 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn

Một ca nô của quân y Việt Nam và Lào tại buổi diễn tập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào.

Quân đội 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn

Lực lượng quân y Lào và Việt Nam phối hợp đưa người dân đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại buổi diễn tập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Quân đội 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn

Lực lượng phòng hóa của Việt Nam cứu người dân bị ảnh hưởng của rò rỉ khí độc trong một tình huống giả định tại buổi diễn tập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào.

Quân đội 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn

Quang cảnh buổi diễn tập. Ảnh: TTXVN

Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.