Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, đảng viên các cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; liên hệ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, đảng viên các cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh

Đại biểu dự hội nghị.

Chiều 23/6, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giới thiệu, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự và trực tiếp giới thiệu tác phẩm.

Cùng dự hội nghị có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn, các đồng chí bí thư các đảng bộ trực thuộc khối và 264 bí thư chi bộ thuộc khối các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Hội nghị được nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, đảng viên các cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng giới thiệu nội dung tác phẩm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với hơn 600 trang và gần 100 bức ảnh. Sách được ra mắt vào ngày 3/2/2023, đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực (2013 - 2023).

Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” gồm 1 bài viết tổng quan, 4 phát biểu kết luận tại các hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (năm 2014, 2018, 2020, 2022) và trích các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo (từ năm 2013 - 2022).

Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc” gồm tuyển chọn 22 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của đồng chí Tổng Bí thư.

Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư được rút ra từ thực tiễn phong phú trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này.

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, đảng viên các cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh

Đại biểu dự hội nghị.

Cuốn sách là tài liệu có giá trị lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn, là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam. Qua đó, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực; khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp.

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã chia sẻ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn; hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; rà soát lại cơ chế, chính sách để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tiễn; tăng cường thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương...

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao thực thi đạo đức công vụ; tạo môi trường làm việc thuận lợi cho cấp dưới; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực...

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, đảng viên các cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Trần Công Hoan trao đổi nội dung về công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở và các văn bản mới của Trung ương, tỉnh về công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, đại biểu cũng được tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; trao đổi một số vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở và quán triệt các văn bản mới của Trung ương, tỉnh về công tác xây dựng Đảng.

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, đảng viên các cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Hương trao đổi các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được trang bị những phương pháp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng vào thực tiễn tại đơn vị đang công tác; cách xử lý các tình huống phát sinh trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó, góp phần phát huy vai trò hạt nhân chính trị của mỗi đồng chí bí thư chi bộ trong triển khai các nội dung công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị.

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, đảng viên các cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Hà Thị Sâm trao đổi các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị cấp ủy các tổ chức Đảng quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đưa nội dung cuốn sách vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ hàng tháng; cán bộ, đảng viên phải tích cực “tự soi, tự sửa”...

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, đảng viên các cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Các tổ chức cơ sở đảng cần tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm 2023 và các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra.

Trong đó, tập trung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tỉnh; tăng cường sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!