2 thành viên chiến dịch tranh cử Tổng thống Trump bị quản thúc tại gia

Theo AFP, một thẩm phán liên bang của Mỹ đã áp đặt lệnh quản thúc tại gia đối với cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Paul Manafort, và yêu cầu ông này nộp 10 triệu USD tiền bảo lãnh sau khi ông không thừa nhận các tội danh rửa tiền và âm mưu chống lại nước Mỹ.

2 thanh vien chien dich tranh cu tong thong trump bi quan thuc tai gia

Ông Paul Manafort (thứ hai, phải), chuyên gia vận động tranh cử cho ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York (Mỹ) ngày 3/5/2016.(Nguồn: EPA/TTXVN)

Ông Manafort và đồng sự Rick Gates, người cũng bị quản thúc tại gia và bị yêu cầu nộp 5 triệu tiền bảo lãnh, trước đó đã tự giao nộp mình cho nhà chức trách sau khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiết lộ những cáo buộc đầu tiên của ông Manafort trong cuộc điều tra về việc Nga can thiêp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Cả 2 người này bị cáo buộc có liên quan đến số tiền mà họ nhận được từ cựu Tổng thống Ukraine được Nga hậu thuẫn, ông Viktor Yanukovych./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast