6 thủy thủ Việt bị khủng bố Philippines bắt cóc

Sáng sớm 11-11, một nhóm người có vũ trang, nghi là nhóm khủng bố Abu Sayyaf tấn công một tàu chở hàng của Việt Nam ngoài khơi tỉnh Basilan (Philippines) và bắt cóc sáu thủy thủ người Việt. Cơ quan chức năng Việt Nam đã vào cuộc.

6 thuy thu viet bi khung bo philippines bat coc

Ảnh trên Facebook của tàu MV Royale 16

Báo Rappler (Philippines) dẫn thông tin từ Lực lượng tuần duyên Philippines cho biết nhóm tấn công gồm 10 người đã ập lên tàu MV Royale 16 khi tàu đang ở gần đảo Sibago.

Nhóm này làm bị thương một thủy thủ và bắt cóc 6 người Việt.

Hiện chưa rõ chúng đưa những người bị bắt cóc đi đâu.

Tuổi Trẻ vừa liên lạc cơ quan chức năng của Việt Nam. Ông Đỗ Tuấn Anh, trưởng phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam) cho biết Cục Lãnh sự đã nắm được thông tin và đã liên hệ với Đại sứ quán VN tại Philippines, Uỷ ban tìm kiếm cứu nạn, Cục Hàng hải đang khẩn trương xác minh công ty sở hữu chiếc tàu bị tấn công, hành trình, hàng hoá chuyên chở và số lượng thủy thủ đoàn có mặt trên tàu.

Cục lãnh sự cũng đang phối hợp cùng Đại sứ quán liên hệ với các cơ quan chức năng của Philippines để tìm kiếm các thuỷ thủ bị bắt cóc

Bản tin cập nhật lúc 13g30 chiều nay 11-11 của báo Mindanao Examiner cho biết nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf được cho là đã tấn công và bắt cóc thủy thủ tàu MV Royale 16.

Theo Mindanao Examiner, thuyền trưởng tàu MV Royal 16 cũng nằm trong số 6 người bị bắt cóc.

Basilan là một trong 5 tỉnh thuộc vùng tự trị Hồi giáo Mindanao ở miền Nam Philippines.

Nhóm tấn công được cho là tiếp cận tàu MV Royal 16 bằng canô cao tốc và nhanh chóng leo lên boong tàu và khống chế các thủy thủ.

Theo một số trang web thông tin tàu biển, MV Royal 16 là tàu chở hàng treo cờ Việt Nam và đăng ký tại Hải Phòng. Trang Facebook có tên MV Royal cũng chọn hình đại diện là tàu MV Royal 16.

Theo nhật báo Inquirer (Philippines), sau khi nhận được tin báo, Lực lượng tuần duyên Philippines đã ra lệnh cho tàu chở hàng MV Lorcon Iloilo đang ở gần đó sang ứng cứu.

Báo Mindanao Examiner cho biết thủy thủ trên tàu MV Lorcon Iloilo (quốc tịch Philippines) đã cấp cứu cho thủy thủ bị thương trên tàu MV Royal 16.

Ông Mujiv Hataman, Thống đốc Khu tự trị Hồi giáo Mindanao, cho biết vẫn đang thu thập thêm thông tin chính thức về vụ tấn công.

Khoảng 10 ngày trước, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng đề cập đến chuyện tuần tra chung để chống cướp biển và nạn bắt cóc con tin đòi tiền chuộc.

Theo báo Inquirer của Philippines ngày 3-11, Tổng thống Duterte đang thúc giục Malaysia và Indonesia cùng Philippines tuần tra chung trên biển để chống cướp biển, nạn bắt cóc con tin và các loại tội phạm ngoài biển khác trong vùng biển chung của ba nước.

Ông cho biết muốn thảo luận với Thủ tướng Malaysia Najib Razak về vấn đề này trong chuyến thăm chính thức đến thủ đô Kuala Lumpur. “Chúng tôi có nhiều chuyện cần thảo luận với nhau về chuyện cướp biển ở Eo biển Malacca. Nạn bắt con con tin và các loại tội phạm khác đang gia tăng trong khu vực này”, nhà lãnh đạo Philippines nói với các nhà báo tại TP Davao vào đầu tháng 11 này.

Abu Sayyaf thích bắt cóc con tin lấy tiền chuộc

Abu Sayyaf là một nhóm Hồi giáo cực đoan hoạt động ở phía Nam Philippines. Chúng có mối quan hệ với lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoan al-Qaeda ở Afghanistan và thề trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.

Abu Sayyaf đã thực hiện vụ khủng bố đầu tiên vào năm 1991 khi tấn công vào một con tàu ở cảng Zamboanga, làm hai nhà truyền giáo người Mỹ thiệt mạng.

Năm 2001, chúng bắt cóc 3 người Mỹ và 17 người Philippines tại 1 khu nghỉ dưỡng ở Palawan, đòi 1 triệu USD tiền chuộc.

Năm 2005, Abu Sayyak thực hiện 3 vụ đánh bom ở đồng thời 3 thành phố Manila, Santos và Davao, giết chết 8 người và làm 150 người khác bị thương.

Năm 2007, chúng thực hiện vụ đánh bom ở Hạ viện Philippines, làm một nghị sĩ và 3 nhân viên thiệt mạng.

Tháng 9-2015, tổ chức cực đoan này tiếp tục bắt cóc 2 người Canada, một người Philippines và một người Na Uy ở khu nghỉ dưỡng gần thành phố Davao, đòi 6,4 triệu USD tiền chuộc cho mỗi người.

Tháng 3-2016, Abu Sayyaf bắt cóc 10 thủy thủ Indonesia trên một tàu và xà lan chở than, đòi 1 triệu USD tiền chuộc.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast