77 người chết do bão Rammasun ở Philippines

Tính đến sáng nay 19.7, số ngưới chết do bão Rammasun ở Philippines tăng lên 77 người, sau khi giới chức tìm thấy thêm 23 thi thể từ trưa 18.7.

Cây đổ làm hư hại 4 ngôi nhà sau khi bão Rammasun quét qua Philippines - Ảnh: Reuters
Cây đổ làm hư hại 4 ngôi nhà sau khi bão Rammasun quét qua Philippines - Ảnh: Reuters

Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Hội đồng giám sát và giảm thiểu nguy cơ quốc gia Philippines (NDRRMC) cho hay số người còn mất tích là 5 và số người bị thương là 220.

Bão Rammasun gây ảnh hưởng cho tổng cộng khoảng 1,6 triệu người, trong đó có hơn 500.000 người còn sống trong các trung tâm sơ tán.

Tổng thiệt hại về cơ sở hạ tầng và nông nghiệp ước tính lên tới hơn 130 triệu USD.

Bão Rammasun này ập vào tỉnh Albay thuộc miền đông Philippines vào tối 15.7, với sức gió giật lên tới 170 km/giờ, gây lở đất. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines từ đầu năm đến nay.

Sau khi tàn phá Philippines, bão Rammasun tiếp tục tấn công vào tỉnh Hải Nam của Trung Quốc vào hôm qua 18.7, gây lở đất, khiến hơn 70.000 người phải sơ tán, theo Tân Hoa xã.

Bão còn làm sập một số ngôi nhà ở Hải Nam, khiến một người thiệt mạng. Theo Tân Hoa xã, Rammasun có thể là cơn bão mạnh nhất ập vào Hải Nam trong 40 năm qua.

Theo Văn Khoa/thanhnien.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast