Con đường trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46 của ông Joe Biden

(Baohatinh.vn) - Ông Joe Biden ngày 7/11 đã vượt mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết, trở thành tổng thống đắc cử của Mỹ.

Con đường trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46 của ông Joe Biden

Tổng thống đắc cử Joe Biden (78 tuổi) sinh ngày 20/11/1942, trong một gia đình Công giáo gốc Ireland. Ông lớn lên ở thành phố Scranton, bang Pennsylvania. Hơn 10 năm sau, gia đình ông chuyển đến sống ở bang Delaware lân cận. Ông Biden trở thành thượng nghị sĩ Delaware năm 1972. Cùng năm này, vợ và con gái Naomi của ông thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Các con của ông - Beau và Hunter - bị thương nghiêm trọng. (Trong ảnh: Ông Biden ẵm 2 con trai trong bức ảnh chụp năm 1972. Nguồn: AP)

Con đường trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46 của ông Joe Biden

5 năm sau, ông Joe Biden tái hôn với bà Jill Jacobs, một giáo viên, và có với nhau một người con gái tên Ashley. Năm 1987, ông Biden ra tranh cử tổng thống lần đầu tiên, nhưng sau đó thông báo rút khỏi đường đua khi bị cáo buộc đạo văn bài diễn thuyết. (Trong ảnh: Thượng nghị sĩ Joe Biden cùng vợ - bà Jill - tại một cuộc họp báo thông báo ông rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 1988. Ảnh: Getty Images)

Con đường trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46 của ông Joe Biden

Ông Biden làm thượng nghị sĩ đại diện bang Delaware trong 6 nhiệm kỳ tới năm 2009. (Trong ảnh: Thượng nghị sĩ Joe Biden và thượng nghị sĩ Ted Kennedy trong phiên điều trần liên quan đề cử ông Clarence Thomas năm 1991. Ảnh: Getty Images)

Con đường trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46 của ông Joe Biden

Đến năm 2007, tức 20 năm sau lần đầu chạy đua vào Nhà Trắng thất bại, thượng nghị sĩ Joe Biden tiếp tục ra tranh cử tổng thống. Không chiếm ưu thế so với hai ứng viên cùng đảng Dân chủ như Barack Obama và Hillary Clinton, ông Biden bỏ cuộc sau khi chỉ tập hợp được chưa đầy 1% sự ủng hộ ở bang Iowa. (Trong ảnh: Thượng nghị sĩ Joe Biden trò chuyện với Thượng nghị sĩ Barack Obama và Thượng nghị sĩ Hillary Rodham Clinton trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters)

Con đường trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46 của ông Joe Biden

Vài tháng sau, ông Obama bất ngờ chọn ông Biden làm ứng viên phó tổng thống sau khi chiến thắng đề cử của Đảng Dân chủ. (Trong ảnh: Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama và vợ Michelle cùng liên danh tranh cử - Thượng nghị sĩ Joe Biden và vợ Jill trong một sự kiện vận động tranh cử tại thành phố Springfield, bang Illinois, ngày 23/8/2008. Ảnh: Reuters)

Con đường trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46 của ông Joe Biden

Ngày 20/1/2009, ông Obama tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 44 của Mỹ, còn ông Biden trở thành phó tổng thống thứ 47. Cặp bài trùng Obama - Biden còn thắng thêm một nhiệm kỳ nữa vào năm 2012. (Trong ảnh: Phó Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức ở Washington ngày 20/1/2009. Ảnh: Reuters)

Con đường trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46 của ông Joe Biden

Tổng thống Mỹ Barack Obama, Phó Tổng thống Joe Biden và các quan chức Chính phủ Mỹ theo dõi cuộc tập kích tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden từ Nhà Trắng ngày 1/5/2011. (Ảnh: Reuters)

Con đường trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46 của ông Joe Biden

Tổng thống Barack Obama đã trao tặng Phó Tổng thống Joe Biden Huân chương tự do của tổng thống ngày 12/1/2017. Huân chương tự do của tổng thống là phần thưởng cao quý nhất dành cho công dân của nước Mỹ, ghi nhận sự đóng góp của họ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như an ninh và lợi ích của nước Mỹ, hòa bình thế giới, các nỗ lực đặc biệt của tập thể hay cá nhân… (Ảnh: Reuters)

Con đường trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46 của ông Joe Biden

Hơn 30 năm kể từ lần đầu ra tranh cử, ông Joe Biden tiếp tục thực hiện chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng lần thứ 3. Ông chính thức trở thành ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ năm 2020, đối đầu với đương kim Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Con đường trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46 của ông Joe Biden

Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ và liên danh tranh cử thượng nghị sĩ Kamala Harris. (Ảnh: Reuters)

Con đường trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46 của ông Joe Biden

Ngày 7/11, các hãng tin Mỹ đồng loạt "xướng tên" ông Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay, đánh bại ông Donald Trump và trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Chiến thắng này cũng giúp thượng nghị sĩ Kamala Harris trở thành nữ phó tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ. (Trong ảnh: Ông Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, ngày 6/11. Ảnh: Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast