Con trai ông Hun Sen được đề cử làm thủ tướng Campuchia

Ngày 24/12, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cho biết ủy ban trung ương nhất trí chọn ông Hun Manet (44 tuổi) là "ứng cử viên thủ tướng tương lai".

Con trai ông Hun Sen được đề cử làm thủ tướng Campuchia

Ông Hun Manet, con trai cả Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, ông Hun Manet là con trai cả của Thủ tướng đương nhiệm Campuchia Hun Sen.

Ông Hun Manet đang là phó tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF). Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ (Học viện West Point) năm 1999.

Ông Hun Sen là một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới. Ông cũng là một trong những thủ tướng trẻ tuổi nhất thế giới vào thời điểm được bầu ngày 14/1/1985, khi ông mới 33 tuổi.

Đầu tháng này, ông Hun Sen nói sẽ ủng hộ con trai mình với tư cách là người kế nhiệm nhưng không nói khi nào ông sẽ nghỉ hưu.

“Tôi tuyên bố ủng hộ con trai trở thành người kế nhiệm tôi làm thủ tướng Campuchia, nhưng phải thông qua bầu cử chứ không phải bằng bất kỳ cách nào khác”, ông Hun Sen nói vào ngày 2/12.

Ông Hun Sen cũng không nói rõ có tiếp tục ra tranh cử trong cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2023 hay không.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast