Mèo ‘buôn lậu ma túy" trốn thoát khỏi nhà tù Sri Lanka

Một con mèo đã trốn thoát sau khi bị giam tại một nhà tù an ninh cao ở Sri Lanla với cáo buộc buôn lậu ma túy, tuồn thẻ SIM điện thoại di động và thẻ nhớ vào nhà tù.

Mèo ‘buôn lậu ma túy trốn thoát khỏi nhà tù Sri Lanka

Con mèo vận chuyển ma túy đã trốn thoát khỏi nhà tù Sri Lanka hôm 2/8. Ảnh: Telegraph

Theo hãng tin AFP, các quan chức tình báo nhà tù Welikada, thủ đô Colombo của Sri Lanka hôm 1/8 đã phát hiện một con mèo đang chuyển 2 gram heroin, 2 thẻ sim và thẻ nhớ đựng trong một chiếc túi nhỏ đeo quanh cổ vào nhà tù.

Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt giữ con mèo để điều tra sự việc. Tuy nhiên, hôm 2/8, một quan chức xác nhận “nghi phạm” đã trốn thoát khỏi phòng giam của nhà tù lớn nhất đất nước này. Các nhà chức trách của nhà tù Wekila hiện chưa đưa ra phản hồi nào về sự việc này.

Trước đó, nhà tù đã phát hiện nhiều trường hợp người dân ném các gói ma túy nhỏ, điện thoại di động và bộ sạc điện thoại qua tường vào nhà tù cho tù nhân trong những tuần gần đây.

Mèo ‘buôn lậu ma túy trốn thoát khỏi nhà tù Sri Lanka

Con mèo đã bị phát hiện đưa ma túy, sim điện thoại vào nhà tù Welikada, Sri Lanka. Ảnh: AFP

Sri Lanka đang phải đối mặt với cuộc chiến chống buôn lậu ma túy đầy cam go. Trong đó, một số người nằm trong lực lượng chống tội phạm ma túy cũng có liên quan đến các vụ buôn lậu trái phép này.

Tuần trước, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ một con đại bàng, được cho là bị những kẻ buôn bán chất cấm lợi dụng để vận chuyển ma túy ở vùng ngoại ô thủ đô Colombo.

Lợi dụng mèo để vận chuyển ma túy vào các nhà tù không phải là chiêu trò mới mẻ của những tên tội phạm.

Trước đó, một con mèo đã bị bắt quả tang khi đang làm “nhiệm vụ” vận chuyển chất kích thích và cần sa vào một nhà tù ở tỉnh Tula Obalst, Nga.

Theo cảnh sát, con mèo được nuôi dưỡng trong một trại giam ở thị trấn Novomoskovsk, cách thủ đô Moskva 220 km về phía nam và được một cựu tù nhân điều khiển.

Hắn ta và đồng bọn đã giấu thuốc phiện vào phần cổ của con mèo và cho con vật đi lại tự do gần nhà tù, để nó quay vào bên trong, qua đó mang theo ma túy vào cho các tù nhân. Tuy nhiên, cảnh sát Nga đã ngăn chặn được.

Họ bắt giữ hai kẻ tình nghi và thu giữ 10 gram chất kích thích và 20 gram cần sa tổng hợp Spice. “Con mèo tội phạm” đã được đưa đến một trại nuôi thú địa phương.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast