"Mỹ giấu chuyện phát hiện lượng lớn vũ khí hóa học ở Iraq"

Tờ Thời báo New York ngày 15/10 đưa tin trong giai đoạn 2004-2011, quân đội Mỹ đã phát hiện khoảng 5.000 vũ khí hóa học ở Iraq song Lầu Năm Góc đã không cho công chúng biết.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ báo dẫn lời các quan chức Mỹ từ Iraq cho biết các binh sỹ không biết họ phải đối phó với chất hóa học độc hại. Trong hầu hết các trường hợp, những người lính đã phơi nhiễm với khí mù tạt chứa trong đạn pháo 155-mm và tên lửa 122 mm.

Theo tờ báo này, do Lầu Năm Góc che giấu bí mật này, quân nhân bị ảnh hưởng bởi các chất hóa học đã không nhận được chăm sóc y tế đầy đủ. Ít nhất 17 người Mỹ và 7 binh sỹ Iraq chịu ảnh hưởng từ vũ khí hóa học.

Tổng thống George W. Bush lúc bấy giờ giải thích lý do tiến hành cuộc xâm lược Iraq hồi năm 2003 là nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein chế tạo vũ khí hóa học mới. Tuy nhiên, thực tế là vũ khí tìm thấy đã được sản xuất vào đầu những năm 1980, trái với giải thích của Nhà Trắng./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast