Nga kết án công dân Na Uy 14 năm tù với tội danh gián điệp

(Baohatinh.vn) - Một tòa án ở Moscow hôm nay (16/4) kết án công dân Na Uy Frode Berg 14 năm tù với tội danh làm gián điệp để thu thập dữ liệu về các tàu ngầm hạt nhân của Nga.

Nga kết án công dân Na Uy 14 năm tù với tội danh gián điệp

Công dân Na Uy Frode Berg. (Ảnh: AP)

Bản án được cho là có thể làm căng thẳng mối quan hệ giữa Nga và nước láng giềng Na Uy - đồng thời là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Frode Berg, một cựu lính canh gác biên giới Na Uy - Nga đã về hưu, bị Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ tại Thủ đô Moscow hồi tháng 12/2017. Truyền thông Nga đưa tin, Berg bị FSB bắt quả tang đang nhận các tài liệu mật về Hải quân nước này từ một công dân địa phương là Alexei Zhitnyuk - người từng bị bắt giữ vì tội phản quốc.

Nga tháng này mở phiên tòa xét xử kín Frode Berg. Bị cáo này bác bỏ các cáo buộc làm gián điệp cho Na Uy.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast