Số lượng người di cư bị bắt giữ tại khu vực biên giới Mỹ - Mexico lên mức kỷ lục 13 năm

(Baohatinh.vn) - Báo cáo được công bố hôm 5/6 của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) cho biết có 132.887 người di cư đã bị bắt giữ tại khu vực biên giới Mỹ - Mexico trong tháng 5 - con số lớn nhất trong vòng 13 năm trở lại đây.

Số lượng người di cư bị bắt giữ tại khu vực biên giới Mỹ - Mexico lên mức kỷ lục 13 năm

Hơn 130.000 người di cư bị bắt giữ ở biên giới Mỹ - Mexico trong tháng 5. (Ảnh minh họa: Blak Stone)

“Trong tháng 5, 132.887 người đã bị bắt giữ dọc biên giới Tây Nam. Con số này trong tháng 4 là 99.304 người và tháng 3 là 92.840 người”, CBP cho biết.

Đây cũng là con số kỷ lục trong vòng 13 năm qua. Theo cơ quan tuần tra biên giới Mỹ, trong số 132.887 người nói trên, con số người lớn đi kèm trẻ em - được tính là hộ gia đình, bị bắt giữ lên đến 84.542. Trong khi có 11.507 trẻ em đi một mình và 36.838 người lớn đi một mình.

Chỉ tính riêng trong tháng 5, CBP đã bắt giữ tổng cộng 49 nhóm lớn, trong đó có một nhóm có tới 1.045 người bị bắt hồi tuần trước tại thành phố El Paso ở bang Texas, Mỹ.

Thông kê trên được công bố ngay trước thềm cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard để thảo luận về vai trò của Mexico trong việc ngăn chặn dòng người di cư.

Tổng thống Donald Trump hôm 30/5 tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 5% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Mexico vào Mỹ bắt đầu từ 10/6 do nước này không có các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Số lượng người di cư bị bắt giữ tại khu vực biên giới Mỹ - Mexico lên mức kỷ lục 13 năm
(Theo Sputnik)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast