Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu vượt 155.000

Hơn 155.000 ca tử vong vì Covid-19 đã được ghi nhận trên toàn thế giới, trong khi số người nhiễm lên tới 2,25 triệu.

Số ca tử vong vì Covid-19 đã vượt quá 155.000 trên toàn cầu với gần một phần tư trong số đó tập trung ở Mỹ , nơi các cuộc biểu tình chống lệnh phong tỏa đang lan rộng sau khi Tổng thống Donald Trump dường như bật đèn xanh cho người biểu tình.

Các bằng chứng đang cho thấy sự giãn cách xã hội đã giúp làm chậm lại đại dịch sau khi hơn một nửa nhân loại - khoảng 4,5 tỷ người, được đưa vào khuôn khổ lệnh ở nhà.

Các chính phủ trên khắp thế giới đang nỗ lực xác định thời điểm nới lỏng lệnh phong tỏa vốn gây tác động không nhỏ tới kinh tế toàn cầu trong bối cảnh các ca tử vong vì Covid-19 vẫn không ngừng tăng lên ở những điểm nóng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch.

Số ca nhiễm trên toàn cầu hiện đã lên tới 2,25 triệu, trong đó Mỹ chiếm gần một phần ba.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 18/4 cho biết số ca tử vong ở bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch tại Mỹ ghi nhận 540 người chết vì virus corona trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày có số ca tử vong thấp nhất kể từ đầu tháng 4. Ông Cuomo khẳng định trong cuộc họp báo thường nhật rằng “không có thời gian cho chia rẽ”, sau khi bị Tổng thống Donald Trump công kích trên Twitter.

Vị thống đốc 62 tuổi cũng nhấn mạnh đại dịch là “thách thức lớn nhất kể từ Thế chiến II” và là thời gian hỗn loạn nhất ông từng chứng kiến. Ông nói thêm rằng đây không phải lúc tính toán chính trị.

Ca tử vong ở Tây Ban Nha vượt 20.000

Số ca tử vong vì virus corona tại Tây Ban Nha, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất của đại dịch, đã vượt quá 20.000 sau khi 565 ca mới được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu vượt 155.000

Người dân đeo khẩu trang tại Madrid. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, tổng số người chết vì Covid-19 tại Tây Ban Nha đã lên tới 20.043, tính tới ngày 18/4. Con số 565 ca tử vong mới được ghi nhận thấp hơn so với 585 ca của ngày trước đó.

Tổng số ca nhiễm ở Tây Ban Nha được xác nhận là 191.726, tăng 3.658 ca so với một ngày trước đó, Bộ Y tế nước này cho biết.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 18/4 nói rằng ông sẽ đề nghị quốc hội gia hạn lần thứ ba thêm 15 ngày phong tỏa để kiềm chế bùng phát dịch, tức kéo dài phong tỏa tới 9/5.

Ca tử vong trong bệnh viện ở Anh vượt 15.000

Tại Anh, số ca tử vong vì Covid-19 chính thức đã lên tới 15.464, với 888 ca mới được ghi nhận trong 24 giờ qua.

888 ca tử vong mới đánh dấu sự tăng nhẹ so với ngày trước đó, khi 847 ca được báo cáo. Ngày ghi nhận số ca tử vong cao nhất vì virus corona ở đất nước sương mù cho tới nay rơi vào thời điểm cách đây một tuần khi 980 ca được công bố.

Theo Zing

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast