Sputnik ngày 19-4 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Syria cho hay Damascus đã trả lại huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng nhất mà cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã trao cho Tổng thống Bashar al-Assad năm 2001.

syria bat ngo tra huan chuong bac dau boi tinh cho phap

Ông Assad và ông Chirac trước lễ trao huân chương. Ảnh: Reuters

Quyết định trên được đưa ra sau khi Pháp cùng với Mỹ và Anh phóng hơn 100 tên lửa vào các mục tiêu của Syria, với cáo buộc chưa được kiểm chứng về một vụ tấn công hoá học ở khu vực Đông Ghouta.

Trong đoạn thông báo được Bộ Ngoại giao Syria đăng tải, Tổng thống Assad cũng gay gắt chỉ trích Pháp vì đã cùng với Mỹ tấn công nước này.

Bắc đẩu Bội tinh là huân chương cao quý nhất của Pháp, được Napoleon Bonaparte lập ra ngày 19-5-1802 để tặng thưởng cho những cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp. Những người được tặng thưởng Bắc đẩu bội tinh sẽ trở thành một thành viên trong Légion d"honneur (quân đoàn danh dự).

Mỗi năm khoảng 3.000 người được trao tặng phần thưởng này, trong đó có khoảng 1/10 là người nước ngoài.