Thế giới ngày qua: Thủ lĩnh IS Al-Baghdadi đang ẩn náu ở khu vực biên giới Iraq và Syria

(Baohatinh.vn) - Thủ lĩnh IS Al-Baghdadi đang ẩn náu ở khu vực biên giới Iraq và Syria; Quốc hội Thái Lan bầu ông Prayut Chan-o-cha làm Thủ tướng mới... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 6/6 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Thủ lĩnh IS Al-Baghdadi đang ẩn náu ở khu vực biên giới Iraq và Syria

Mạng lưới truyền thông al-Furqan đăng hình ảnh thủ lĩnh IS Al-Baghdadi tại một địa điểm không xác định. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ lĩnh IS Al-Baghdadi đang ẩn náu ở khu vực biên giới Iraq và Syria: Ngày 6/6, truyền thông khu vực dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân đội Iraq Saad Mazhar al-Alaq cho hay thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Al-Baghdadi hiện đang ẩn náu tại khu vực biên giới giữa Iraq và Syria.

Những khu vực nhiều khả năng Baghdadi đang ẩn náu là Homs, các sa mạc Anbar, Baaj và Hatra thuộc tỉnh Nineveh, Manayef và Al Sakhreyat cũng như khu vực nằm trên đường biên giới chung giữa Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi những nơi này không có sự hiện diện của quân đội.

Ông Alaq nêu rõ: “Chúng tôi đã nhận được thông tin có những nhóm IS nằm vùng tại những làng mạc hẻo lánh và vùng ngoại ô”. Theo ông Alaq, những đối tượng này cải trang, trà trộn vào dân thường đồng thời thiết lập các cơ sở để ẩn náu nhằm tránh sự theo dõi của các cơ quan an ninh. Các lực lượng thuộc tình báo quân đội Iraq đang theo sát những đối tượng này.

Thế giới ngày qua: Thủ lĩnh IS Al-Baghdadi đang ẩn náu ở khu vực biên giới Iraq và Syria

Thủ tướng tái đắc cử của Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu tại một sự kiện ở Bangkok, Thái Lan ngày 5/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quốc hội Thái Lan bầu ông Prayut Chan-o-cha làm Thủ tướng mới: Quốc hội Thái Lan đêm 5/6 đã bầu đương kim Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, ứng cử viên của liên minh do đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (Palang Pracharath) lãnh đạo, làm thủ tướng thứ 30 của Vương quốc này.

Ông Prayut Chan-o-cha nhận được 500 phiếu ủng hộ trong phiên họp của lưỡng viện Quốc hội, bỏ xa số phiếu 244 mà ứng cử viên Thanathorn Juangroongruangkit, thủ lĩnh đảng Tương lai Mới, nhận được.

Với việc lưỡng viện Quốc hội bầu ông Prayut Chan-o-cha làm thủ tướng kế tiếp 5 năm sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014, Thái Lan giờ đây chính thức khôi phục chính quyền dân sự với một Chính phủ mới hình thành thông qua bầu cử.

Kết quả bầu Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan sẽ được Chủ tịch Hạ viện trình lên Nhà vua để phê chuẩn và nội các mới dự kiến sẽ được công bố trong tháng này.

Thế giới ngày qua: Thủ lĩnh IS Al-Baghdadi đang ẩn náu ở khu vực biên giới Iraq và Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump dọa áp thuế thêm với ít nhất 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc: Ngày 6/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá ít nhất 300 tỷ USD, song cho rằng cả Trung Quốc và Mexico đều mong muốn đạt được các thỏa thuận trong tranh chấp thương mại với Mỹ.

Phát biểu với báo giới trước khi rời Ireland để tới Pháp dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày diễn ra cuộc đổ bộ Normandy (D-Day), Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Các cuộc đàm phán của chúng tôi với Trung Quốc có rất nhiều điều thú vị. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra... Tôi có thể quyết định áp thuế bổ sung đối với ít nhất 300 tỷ USD (hàng hóa Trung Quốc) và tôi sẽ làm điều đó vào thời điểm thích hợp".

Tuy nhiên, ông Trump chưa cho biết cụ thể những mặt hàng nào của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định cả Trung Quốc và Mexico đều muốn đạt được thỏa thuận thương mại với Washington.

Trước lời đe dọa trên của Tổng thống Trump, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong (Gao Feng) tuyên bố nước này sẽ "chiến đấu tới cùng" nếu Mỹ có hành động làm leo thang căng thẳng thương mại.

Thế giới ngày qua: Thủ lĩnh IS Al-Baghdadi đang ẩn náu ở khu vực biên giới Iraq và Syria

Người biểu tình Sudan tập trung tại thủ đô Khartoum ngày 19/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Phi đình chỉ tư cách thành viên của Sudan: Ngày 6/6, Liên minh châu Phi (AU) đã bỏ phiếu đình chỉ Sudan tham gia mọi hoạt động trong khối cho đến khi một chính phủ dân sự được thành lập. Hội đồng An ninh và Hòa bình của AU đã đưa ra thông báo trên sau cuộc họp tại trụ sở của AU ở Addis Ababa (Ethiopia).

Quyết định được đưa ra sau khi bạo lực gia tăng trong tuần này giữa lực lượng của Hội đồng quân sự chuyển tiếp (TMC) và các phe nhóm biểu tình nhằm đòi chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước.

Cùng ngày 6/6, Bộ Y tế Sudan xác nhận số người thiệt mạng trong các vụ bạo lực nhằm vào người biểu tình chưa đến 100 người như báo cáo của các phe nhóm biểu tình và không vượt quá 46 người.

Trước đó, các phe nhóm biểu tình cáo buộc Hội đồng quân sự chuyển tiếp đã sử dụng bạo lực giải tán cuộc biểu tình ngồi bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng ngày 3/6, song Hội đồng quân sự chuyển tiếp đã bác bỏ cáo buộc trên.

Thế giới ngày qua: Thủ lĩnh IS Al-Baghdadi đang ẩn náu ở khu vực biên giới Iraq và Syria

Cựu Thủ tướng lưu vong Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: AFP)

Cựu Thủ tướng lưu vong Thái Lan Thaksin Shinawatra nhận thêm án tù: Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 6/6 đã kết án cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra hai năm tù giam vì mở một chương trình xổ số bất hợp pháp trong thời gian giữ chức vụ hơn 10 năm trước đây, nâng tổng hình phạt mà ông Thaksin phải chấp hành là 5 năm tù giam.

Với đa số tán thành, một ủy ban thẩm phán của Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết nói trên đối với ông Thaksin, người bị kết tội lạm quyền và vi phạm luật về hành vi sai trái của quan chức chính phủ.

Theo báo Bangkok Post, vụ án này liên quan đến một chương trình xổ số mà ông Thaksin cho mở từ ngày 1/8/2003 đến ngày 16/9/2006 khi còn giữ chức vụ Thủ tướng.

Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) đã đưa vụ án ra tòa xét xử vắng mặt hồi năm ngoái. Chương trình xổ số này đã làm thất thoát tổng cộng 1,67 tỷ baht (hơn 53 triệu USD). Ngoài án tù, tòa án cũng phát lệnh truy nã đối với với ông Thaksin.

Thế giới ngày qua: Thủ lĩnh IS Al-Baghdadi đang ẩn náu ở khu vực biên giới Iraq và Syria
(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast