WHO cảnh báo phun thuốc khử trùng ngừa Covid-19 có thể gây “hại nhiều hơn lợi”

(Baohatinh.vn) - Việc phun thuốc khử trùng trên đường phố, như đã được thực hiện ở một số quốc gia, không loại trừ được virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 mà thậm chí còn gây hại cho sức khỏe con người, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo.

WHO cảnh báo phun thuốc khử trùng ngừa Covid-19 có thể gây “hại nhiều hơn lợi”

Binh sĩ Hàn Quốc phun thuốc khử trùng ở thủ đô Seoul ngày 4/3/2020. (Ảnh: Reuters)

Trong một tài liệu về làm sạch và khử trùng bề mặt để phòng chống Covid-19 được WHO công bố hôm 16/5, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc phun thuốc khử trùng trên đường phố có thể không hiệu quả.

“Việc phun hóa chất khử trùng không gian ngoài trời, như đường phố hoặc chợ..., không được khuyến cáo để diệt virus SARS-CoV-2 hoặc các mầm bệnh khác vì chất khử trùng có thể bị vô hiệu hóa bởi bụi bẩn và các chất khác trong không khí”, WHO giải thích.

“Bên cạnh đó, việc phun hóa chất khó có thể bao phủ đầy đủ tất cả các bề mặt để vô hiệu hóa mầm bệnh”, theo WHO.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đường phố và vỉa hè không được coi là “ổ dịch Covid-19”, thêm nữa, việc phun thuốc khử trùng có thể “nguy hiểm cho sức khỏe con người”.

Tài liệu của WHO cũng nhấn mạnh rằng việc phun thuốc khử trùng lên người là “không được khuyến khích trong mọi trường hợp”.

“Điều này có thể gây hại về thể chất, tinh thần nhưng lại không làm giảm khả năng lây nhiễm virus từ người nhiễm bệnh sang người thường thông qua các giọt liti hoặc tiếp xúc trực tiếp”, theo tài liệu. Xịt clo hoặc hóa chất độc hại khác lên người có thể gây kích ứng mắt và da, co thắt phế quản và ảnh hưởng đến đường tiêu hóa.

WHO cũng đang cảnh báo không phun các chất khử trùng trên bề mặt các vật dụng trong nhà, vì theo một nghiên cứu cho thấy cách làm này không hiệu quả.

“Thay vào đó chúng ta chỉ nên dùng một miếng vải đã được ngâm trong chất khử trùng và lau các bề mặt”, WHO cho biết.

Virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch Covid-19, cướp đi mạng sống của hơn 300.000 người trên toàn thế giới kể từ khi xuất hiện vào cuối tháng 12 ở Trung Quốc, có thể tự bám vào bề mặt và vật thể.

Tuy nhiên, hiện tại không có thông tin chính xác nào về khoảng thời gian SARS-CoV-2 có thể bám vào các bề mặt và vật thể khác nhau.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng virus này có thể tồn tại trên một số loại bề mặt trong vài ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là những ước tính dựa trên thí nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm, hoàn hoàn khác với môi trường thực tế bên ngoài.

(Theo AFP)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ phóng tên lửa vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và vùng Pakistan kiểm soát ở Kashmir, trong khi Islamabad tuyên bố bắn rơi 5 máy bay quân sự của đối thủ ở biên giới.
Đức có tân thủ tướng

Đức có tân thủ tướng

Ông Friedrich Merz đã giành đủ sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành Thủ tướng Đức.
Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Tổng thống Trump bổ nhiệm Ngoại trưởng Rubio làm Cố vấn An ninh Quốc gia, sau khi đề cử ông Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Khám phá hành trình lịch sử của những chiếc xe quyền lực nhất nước Nga tại Bảo tàng Garage Đặc biệt Moskva – nơi lưu giữ từ ô tô hoàng gia cổ điển đến siêu limousine Aurus hiện đại của Tổng thống Putin.
Gaza bên bờ vực thảm họa

Gaza bên bờ vực thảm họa

Giá thực phẩm tăng vọt, nguồn cung nhiều mặt hàng thiết yếu cạn kiệt, cùng tình trạng phong tỏa viện trợ đang đẩy Gaza đến bờ vực thảm họa nhân đạo tàn khốc.